Bảo vệ môi trường, phân loại rác tạo phân hữu cơ, xây dựng cảnh quan đẹp

28/09/2022 | 09:23 GMT+7

(HG) - Đó là mô hình do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức ra mắt thực hiện ở Hội quán Hưng Phụng Tự, khu vực 1, phường Hiệp Thành.

Hội quán Hưng Phụng Tự ủ rác hữu cơ bằng bồn composite cỡ lớn.

Thực hiện mô hình này, Ban trị sự Hội quán Hưng Phụng Tự tuyên truyền rộng rãi trong bà con tín đồ cách phân loại rác thải tại nguồn thành 2 loại: loại không tái chế được thì để đúng nơi quy định để xe thu gom rác của công trình đô thị đến thu gom; loại rác hữu cơ có thể tái chế thì được ủ trong 2 hố xi măng và 4 bồn ủ bằng composite cỡ lớn. Phân hữu cơ sau khi ủ oai mục được dùng để bón cho rau màu, hoa kiểng.

Thông qua việc làm thiết thực này, Hội quán Hưng Phụng Tự và bà con phật tử muốn đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở thờ tự sáng, xanh, sạch, đẹp, cụ thể hóa thực hiện Đề án Hậu Giang xanh.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>