Tuyên truyền thực hiện 4 lĩnh vực trụ cột bằng hình thức song ngữ

10/08/2022 | 08:57 GMT+7

(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh vừa phối hợp với Mặt trận phường IV và Mặt trận xã Vị Tân tổ chức Hội nghị tuyên truyền bằng hình thức song ngữ về thực hiện 4 lĩnh vực trụ cột: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Địa điểm tổ chức tại chùa Sasanarăngsây ở khu vực 5, phường IV.

Đông đảo đồng bào dân tộc, tôn giáo tham gia hội nghị tuyên truyền bằng hình thức song ngữ.

Tại hội nghị, 200 đồng bào dân tộc, tôn giáo được nghe tuyên truyền những nội dung cơ bản trong kế hoạch của thành phố Vị Thanh, phường IV và xã Vị Tân nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy Hậu Giang về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Sau đó, đại đức Danh Thanh, Trụ trì chùa Sasanarăngsây, tiếp tục tuyên truyền lại các nội dung này bằng tiếng Khmer. Thông qua hội nghị tuyên truyền giúp đồng bào dân tộc, tôn giáo nắm rõ và góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, việc tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Khmer nhằm giúp cho đồng bào Khmer dễ dàng tiếp thu được các nội dung tuyên truyền bởi trong thực tế vẫn còn nhiều người dân tộc Khmer biết ít tiếng Việt.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh cùng Mặt trận phường IV và Mặt trận xã Vị Tân vận động xã hội hóa trao tặng 200 phần quà cho đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm gạo, nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>