Tiếp tục chăm lo an sinh xã hội

22/02/2023 | 10:05 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trong tỉnh có nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực như bàn giao nhà, tặng quà cho người dân. Qua đó ngày càng khẳng định vai trò của Mặt trận trong việc chăm lo an sinh xã hội ở địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vị Tân tặng quà cho người dân.

Đón Tết Quý Mão 2023 trong ngôi nhà mới, bà Trương Hồng Yến, ở ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, vui mừng khôn tả. Bà Yến xúc động cho biết: “Khó có thể diễn tả được niềm vui của gia đình tôi trước mùa xuân mới. Niềm mơ ước về một ngôi nhà kiên cố đã trở thành hiện thực. Có ngôi nhà mới sẽ tiếp thêm động lực để gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

Gia đình bà Yến thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Hàng ngày, chồng bà làm hồ, còn bà làm nghề may đồ tại nhà. Cuộc sống bấp bênh nên họ chưa có điều kiện xây dựng lại căn nhà cũ bị xuống cấp. Thấy vậy, Mặt trận phối hợp vận động xã hội hóa hỗ trợ căn nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng, giúp gia đình bà Yến có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống.

Ông Dương Minh Phụng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vị Tân, cho biết, là xã có địa bàn rộng, đời sống của một số hộ dân gặp khó khăn nên công tác chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo được cả hệ thống chính trị trên địa bàn xã đặc biệt quan tâm, trong đó Mặt trận thể hiện vai trò rất rõ nét.

Theo đó, Mặt trận xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân nhằm tăng thêm nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai. Kết quả, từ đầu năm đến nay, Mặt trận xã vận động được hơn 400 phần quà tặng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Phan Hoàng Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh, chăm lo an sinh xã hội tiếp tục là nhiệm vụ được Mặt trận các cấp trên địa bàn quan tâm thực hiện từ đầu năm đến nay. Nổi bật là Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vị Tân tổ chức bàn giao 8 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang tài trợ.

Ngoài bàn giao nhà đại đoàn kết, từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố thể hiện tốt vai trò cầu nối kêu gọi, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa hỗ trợ quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thống kê đến nay, các đơn vị đã vận động được hơn 4.000 phần quà, trị giá gần 1,3 tỉ đồng.

“Kết quả kể trên xuất phát từ tấm lòng, tinh thần tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần truyền thông điệp của niềm tin, tình yêu thương, sự sẻ chia, thấu hiểu và quyết tâm hành động để không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Phan Hoàng Liệt chia sẻ.

Không riêng thành phố Vị Thanh, công tác chăm lo người nghèo và an sinh xã hội được Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh xác định là việc làm nghĩa tình và trách nhiệm. Từ đó, các đơn vị triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt là thực hiện công tác an sinh xã hội dịp Tết Quý Mão 2023, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp vận động các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa được 230 căn nhà và hơn 58.500 suất quà tết hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 36,2 tỉ đồng. Trong đó, Mặt trận cấp tỉnh vận động phân bổ hỗ trợ xây dựng 230 căn nhà và hơn 15.000 suất quà, trị giá gần 19 tỉ đồng; Mặt trận cấp huyện vận động hơn 12.000 suất quà, trị giá gần 5,9 tỉ đồng; Mặt trận cấp xã vận động hơn 31.300 suất quà, trị giá hơn 11,3 tỉ đồng.

Sự đóng góp kể trên rất đáng ghi nhận, nhưng đó chưa phải là điểm dừng. Hệ thống Mặt trận nói chung, từng cán bộ làm công tác Mặt trận nói riêng đã và đang tiếp tục kêu gọi, vận động, tập hợp cộng đồng xã hội cùng chung tay chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, để không một ai bị bỏ lại phía sau, để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>