Thiết thực các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc

10/11/2022 | 10:09 GMT+7

Đó là những công trình, phần việc mà phòng, ban, ngành, địa phương trên địa bàn huyện Long Mỹ đang triển khai thực hiện với nhiều ý nghĩa, thiết thực.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Long Mỹ và xã Vĩnh Thuận Đông khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho bà Trần Thị Tám.

Điển hình, mới đây MTTQ huyện phối hợp với MTTQ tỉnh tổ chức khởi công xây dựng 20 căn nhà đại đoàn kết điểm tại nhà bà Trần Thị Tám, ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông.

Năm nay, bà Tám đã ngoài 80 tuổi, nhiều năm qua sống một mình bởi người con đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Do tuổi cao, 2 chân bà yếu, đi lại khó khăn, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình do con bà gửi tiền về. Điều bà lo lắng nhất là căn nhà lá không đầy 60m2 đã xuống cấp. Thấy vậy, MTTQ huyện phối hợp với MTTQ tỉnh khởi công cất tặng bà căn nhà vách tường, mái lợp tôn, nền lót gạch bông dự kiến khoảng 70 triệu đồng (MTTQ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng).

“Tôi không nghĩ từng tuổi này được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Vài tháng nữa đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới còn gì vui bằng”, bà Tám xúc động nói.

Ngày 11-11 tới đây, MTTQ huyện tổ chức khởi công điểm xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết tại nhà ông Danh Nghiên, ở ấp 5, xã Lương Tâm.

“Tuy chưa khởi công nhưng nhiều đêm qua tôi ngủ không được vì quá vui. Đây là nguồn động viên rất lớn để tôi an tâm lao động sản xuất”, ông Nghiên xúc động nói.

Để chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Long Mỹ còn tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: ra mắt mô hình “Hỗ trợ sinh kế cho dân tộc Khmer nghèo, cận nghèo” tại xã Xà Phiên; phát động “mỗi xã, thị trấn 1 tuyến đường hoa”; ra mắt mô hình “Xây dựng tuyến đường 3 chung”; khánh thành 3 cây cầu nông thôn; bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết...

Ngày hội ở các khu dân cư sẽ ôn lại kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, báo cáo của ban công tác Mặt trận ấp về “kết quả nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”; kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư và thực hiện các phong trào thi đua.

“Tại đây, chúng tôi còn phát động các khu dân cư mổ và nuôi heo đất, số tiền có được qua một năm sẽ hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”, bà Nguyễn Thị Kim Hân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ, cho biết.

Còn về phần hội, các khu dân cư sẽ tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia của Nhân dân ở khu dân cư. “Thông qua ngày hội nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Kết quả của Ngày hội sẽ đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi khu dân cư trên địa bàn huyện”, bà Hân cho biết thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>