Huyện Vị Thủy: Vận động quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội được hơn 15,1 tỉ đồng

06/02/2023 | 08:09 GMT+7

(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Năm qua, Mặt trận các cấp trong huyện phối hợp cùng các tổ chức thành viên kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ, kỷ niệm; tuyên truyền công tác phòng, chống cháy nổ, phòng, chống dịch Covid-19... Kết quả, các đơn vị tuyên truyền được hơn 1.400 cuộc, có hơn 57.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham dự.

Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch phối hợp vận động đóng góp vào quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh phúc lợi xã hội được hơn 15,1 tỉ đồng; vận động hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, 4 mái ấm công đoàn, 49 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 1 căn nhà tình nghĩa với số tiền hơn 2,2 tỉ đồng; vận động hơn 4.700 phần quà, trị giá hơn 1,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nổi bật là Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng vận động các doanh nghiệp tổ chức 2 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn và hội chợ nông nghiệp có trên 200 gian hàng, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan mua sắm…

Năm 2023, Mặt trận các cấp trong huyện cùng các tổ chức thành viên tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2024 theo phương thức “3 chung”: “Chung hình thức tuyên truyền; chung nội dung, đối tượng hướng đến; chung nguồn lực”. Ngoài ra, tích cực nhân rộng các mô hình, cách làm có hiệu quả trong giảm nghèo bền vững. Mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 tuyến đường hoa kiểu mẫu...

Tin, ảnh: T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>