Cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân

09/01/2023 | 19:10 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 9-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự hội nghị.

Ông Trần Văn Chính (thứ hai từ phải qua), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao cờ cho 3 đơn vị xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

Năm 2022, Mặt trận các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là kết hợp tuyên truyền theo phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực; hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất” lồng ghép với gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của đồng bào dân tộc, tôn giáo. Kết quả, tổ chức được 2.473 cuộc, có hơn 123.700 lượt người tham dự.

Đồng thời, phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân, lấy ý kiến của cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ về triển khai thực hiện các dự án đường cao tốc đi qua địa bàn tỉnh, kết quả có 100% người dân đồng tình trong thực hiện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy chương trình phối hợp với ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh theo phương thức “3 chung”: “Chung hình thức tuyên truyền; chung nội dung, đối tượng hướng đến; chung nguồn lực”, gắn với tuyên truyền, triển khai Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, triển khai xây dựng được 53 tuyến đường hoa kiểu mẫu với chiều dài 100km.

Trong khi đó, công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra, với 789 cuộc giám sát và 119 cuộc phản biện xã hội đã thực hiện. Các đơn vị còn chủ động phối hợp tổ chức 128 cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền; tích cực vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo phát huy truyền thống đoàn kết, tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhìn nhận công tác Mặt trận trong năm qua còn gặp phải một số hạn chế như việc nắm tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; một số nội dung phong trào, cuộc vận động triển khai, thực hiện còn chậm so với kế hoạch; hoạt động của Mặt trận ở cơ sở còn nhiều khó khăn về nhân sự cũng như các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao kết quả mà công tác Mặt trận đạt được trong năm 2022. Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023, ông Trần Văn Huyến yêu cầu hệ thống Mặt trận trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng thực hiện các phong trào, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhất là ủng hộ bàn giao mặt bằng thi công các tuyến đường cao tốc đi qua địa bàn và phát triển lĩnh vực công nghiệp, đô thị theo Nghị quyết “4 trụ cột” của Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người dân; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân bằng việc tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội…

Tại hội nghị, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất cao bầu bổ sung ông Võ Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh; Giáo hữu Lê Quang Quận, Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Hậu Giang tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ cho 3 đơn vị xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022 gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp; trao giải hội thi mô hình “Tôn giáo với môi trường xanh”.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>