Các tôn giáo giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, sống “tốt đời, đẹp đạo”

26/10/2022 | 14:10 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 26-10, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tôn giáo và khảo sát hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại tỉnh Hậu Giang. Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tiếp và làm việc với đoàn.

Ông Nguyễn Văn Thanh (đứng), Trưởng Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hậu Giang có 13 tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và hệ phái được công nhận tư cách pháp nhân đang hoạt động như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam… với 157 cơ sở thờ tự, 127 cơ sở tín ngưỡng dân gian, 731 chức sắc và tương đương, 1.529 chức việc, hơn 206.200 tín đồ (chiếm khoảng 26,5% dân số).

Thời gian qua, các cấp, các ngành thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, đề xuất hướng giải quyết thiết thực, hiệu quả. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tôn giáo ở địa phương ngày càng thắt chặt.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp, các tổ chức tôn giáo giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quy định ở địa phương. Các chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện hoạt động từ thiện nhân đạo, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng năm 2022, tặng hơn 8.900 phần quà, trị giá trên 2,1 tỉ đồng.

Hưởng ứng Đề án Hậu Giang xanh, trong năm nay, các tổ chức tôn giáo tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, vận động tín đồ trồng cây xanh, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ, giúp đỡ tín đồ và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong việc phòng, chống bão, lốc xoáy, tình trạng sạt lở và xâm nhập mặn….

Hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng của các tôn giáo được tổ chức đúng quy định góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Qua đó, góp phần đoàn kết cộng đồng, tương thân, tương ái giúp nhau phát triển, phòng, chống các tệ nạn xã hội, bày trừ mê tín dị đoan trong xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao kết quả Hậu Giang đạt được trong công tác tôn giáo. Nổi bật là tỉnh duy trì tổ chức Hội thi “Tôn giáo với môi trường xanh”, với sự tham gia hưởng ứng của 100% cơ sở thờ tự. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện tốt nên các tôn giáo trên địa bàn đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thanh mong muốn Hậu Giang tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác tôn giáo. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn bó chặt chẽ trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục phát huy các nguồn lực tôn giáo trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương; phối hợp hướng dẫn các tôn giáo tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân theo định hướng và mục tiêu chung của Đảng, Nhà nước...

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>