Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở

23/03/2023 | 07:57 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 22-3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở năm 2023. Tham dự có ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Có 66 học viên là cán bộ Mặt trận cấp cơ sở tham dự lớp bồi dưỡng. Lớp diễn ra từ ngày 22 đến 28-3 với 9 chuyên đề gồm: những điểm mới từ Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh về tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở; công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở thực hiện công tác vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; lý luận về chuyển đổi số trong chính quyền; thực tiễn chuyển đổi số trong chính quyền; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền… Sau khi hoàn thành các chuyên đề, học viên sẽ đi nghiên cứu thực tế, viết bài thu hoạch. Ban tổ chức lớp sẽ dựa theo chất lượng bài thu hoạch để cấp giấy chứng nhận cho học viên.

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh MTTQ cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, do đó việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật cho cán bộ Mặt trận cấp cơ sở nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng có hiệu quả vào thực tế công tác. Với ý nghĩa đó, ông Trần Văn Chính đề nghị học viên sắp xếp thời gian học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề do báo cáo viên trình bày…

T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>