Mô hình “Chuyến xe khởi nghiệp”: Tạo thuận lợi cho lao động đi làm việc ở nước ngoài

01/11/2022 | 07:51 GMT+7

Đã có 27 chuyến xe đưa người lao động đến các công ty, doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh từ mô hình “Chuyến xe khởi nghiệp”.

(HG) - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022 Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thực hiện mô hình “Chuyến xe khởi nghiệp”. Qua đó, thực hiện 27 chuyến xe đưa 163 lao động trúng tuyển các đơn hàng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến các công ty, doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh học ngoại ngữ, làm các thủ tục trước khi xuất cảnh. Tổng chi phí trên 27,7 triệu đồng từ nguồn vận động các công ty, doanh nghiệp và đảng viên chi bộ đóng góp. Việc thực hiện mô hình đã mang lại nhiều ý nghĩa, đảm bảo an toàn trong quá trình đi lại, tạo động lực cho người lao động trong bước đầu khởi nghiệp. Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh có 29 đảng viên.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>