Khai giảng 3 lớp dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

13/10/2022 | 08:20 GMT+7

(HG) - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Ngã Bảy, UBND xã Đại Thành phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vị Thủy vừa khai giảng 3 lớp dạy nghề theo chủ trương “Đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.

Các lớp đào tạo nghề đợt này là điện dân dụng, điện lạnh dân dụng, kỹ thuật chế biến món ăn, thuộc nhóm nghề phi nông nghiệp, mỗi lớp có 25 học viên. Đây là những nghề phổ biến, giúp lao động nông thôn có việc làm và thu nhập ổn định ngay tại địa phương. Đối với lớp đào tạo nghề chế biến món ăn có thời gian đào tạo 30 ngày, hai lớp còn lại học trong 50 ngày.

Đơn vị đào tạo cam kết về chất lượng, các kiến thức được truyền tải cô đọng, học viên dễ dàng tiếp thu và vận dụng. Học viên tham gia lớp học đã được UBND xã lựa chọn là những lao động có ý chí, có năng lực lao động và muốn sử dụng kiến thức để có việc làm ổn định.

YẾN LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>