Huyện Phụng Hiệp: Nghề đan dây nhựa giải quyết việc làm tại chỗ cho gần 200 lao động nông thôn

12/11/2021 | 07:54 GMT+7

(HG) - Theo thống kê của ngành chuyên môn, huyện Phụng Hiệp hiện có gần 10 cơ sở đan dây nhựa, giải quyết việc làm tại chỗ cho gần 200 lao động nông thôn.

Một người thợ giỏi mỗi ngày có thể hoàn thành một bộ sản phẩm từ dây nhựa.

Nghề đan dây nhựa không quá phức tạp, sau 5-7 ngày đào tạo là người dân có thể nhận hàng về nhà đan gia công với giá từ 50.000-190.000 đồng/bộ sản phẩm, như: bình cắm hoa, giỏ xách, chậu kiểng, bàn ghế. Trung bình một người thợ giỏi mỗi ngày có thể hoàn thành một bộ sản phẩm cho thu nhập từ 80.000-100.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Cưng, chủ cơ sở đan dây nhựa ở thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, cho biết cơ sở của anh hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay, giải quyết việc làm cho 15 lao động ở nông thôn. Đa phần người dân nhận sản phẩm về nhà gia công, sau khi hoàn thành sẽ được thu gom lại để giao cho các công ty đầu mối ở các tỉnh xuất đi nước ngoài. Nhờ chủ động được nguồn hàng nên dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng lao động nông thôn đều có sản phẩm để gia công, không bị gián đoạn, thu nhập khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH - HỒNG YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>