55 lao động Hậu Giang đã đến Hàn Quốc để lao động thời vụ đợt đầu tiên

30/06/2022 | 09:41 GMT+7

Lao động của tỉnh Hậu Giang đã đến Hàn Quốc, chuẩn bị bắt tay vào làm việc trên nước bạn.

(HGO) – Sáng ngày 30-6, 55 lao động của tỉnh Hậu Giang đã đến Hàn Quốc để làm việc thời vụ (đợt 1) theo thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh và huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc). Trong sáng nay, đoàn tập trung về Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Cheorwon, sau đó chủ nông hộ lên rước lao động về chỗ làm. Người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp với các công việc như thu hoạch cà chua, cà chua bi, ớt chuông, với mức thu nhập 35 triệu đồng/người/tháng. Thời gian làm việc thời vụ đợt này là 4,5 tháng.

Theo thỏa thuận của hai bên, tỉnh Hậu Giang sẽ cung ứng 200 lao động cho huyện Cheorwon. Lao động được tuyển chọn là nông dân đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, chưa có tiền án, tiền sự, sức khỏe tốt và không bị hạn chế về xuất cảnh; cư dân trong độ tuổi từ trên 30 tuổi đến dưới 55 tuổi tính từ ngày xin cấp thị thực visa; ưu tiên tuyển chọn lao động có khả năng giao tiếp tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, tốt nghiệp trong lĩnh vực làm nông nghiệp; người tuân thủ lịch hồi hương sau khi kết thúc hợp đồng; những người đã hoàn thành khóa đào tạo định hướng trước thời gian tuyển dụng; những người đã hoàn thành tiêm chủng liều thứ hai văc-xin được Tổ chức Y tế thế giới WHO phê duyệt.

Trong tháng 7, Hậu Giang tiếp tục đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ đợt 2 và đợt 3.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>