Phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá du lịch

04/05/2022 | 09:54 GMT+7

Huyện Châu Thành A đã và đang phát triển, quảng bá khu du lịch Mương Đình và xây dựng sản phẩm OCOP tại khu du lịch. Thông qua sản phẩm hàng hóa đạt OCOP, huyện mong muốn góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ra sản phẩm đặc trưng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nông dân trong khu du lịch đang ra sức chăm sóc để sản phẩm dâu xiêm đạt chuẩn OCOP.

Bà Dương Thị Nhỏ, chủ khu du lịch Homestay Mương Đình, ở xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, cho biết: Khu du lịch đã được khánh thành và đưa vào hoạt động vào ngày 26-1-2022. Homestay Mương Đình được khởi công xây dựng từ năm 2020. Theo dự kiến ban đầu vào khoảng tháng 7-2021 sẽ đi vào hoạt động, nhưng do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình nên đến đầu năm nay mới hoàn thiện. Khu có trên diện tích 3.000m2, gồm các hạng mục: 13 phòng ngủ (sức chứa khoảng 40 khách), nhà hàng, khu bán hàng lưu niệm, với tổng vốn đầu tư trên 6 tỉ đồng. Tại đây có nhiều hoạt động và dịch vụ du lịch kèm theo, như: chạy xe đạp tham quan trải nghiệm vườn trái cây, chèo xuồng, câu cá…

Bà Út cho biết thêm: “Vì đây là Homestay đầu tiên trên địa bàn tỉnh, lại có vị trí giáp ranh với huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nên được đầu tư bài bản, là điểm đến hấp dẫn. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong việc triển khai dự án do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thiện các hạng mục. Để nhanh chóng đưa việc kinh doanh homestay Mương Đình được thuận lợi, chúng tôi đã kết hợp lưu trú tại chỗ, phục vụ du khách tham quan ngắm cảnh nông thôn, tham quan vườn cây ăn trái, trải nghiệm văn hóa và cuộc sống người dân địa phương, thưởng thức các đặc sản miền quê…”.

Chính vì để tạo thêm tiếng vang và giúp du khách có thêm phần quà kỷ niệm khi trở về nhà, chủ cơ sở đã quyết định chọn sản phẩm tiềm năng là dâu xiêm xây dựng sản phẩm OCOP. Đây là loại cây được gia đình bà và nhiều nông dân địa phương canh tác nhiều năm nay. Loại trái cây này vừa có chất lượng trái ngon và sản lượng lớn.

Được biết, loại dâu xiêm này có giá cả ổn định, trung bình từ 30.000-50.000 đồng/kg, nếu xử lý cho trái nghịch vụ thì hiệu quả kinh tế cao hơn. Bây giờ, khu du lịch đã có được diện tích canh tác vườn dâu xiêm gần 2ha. Vậy nên, khi chọn dâu xiêm là sản phẩm đạt chuẩn OCOP, bà Út không lo về sản lượng cần phải cung cấp ra thị trường hàng năm mà quan tâm tập huấn nhà vườn thực hiện canh tác đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng luôn đạt chuẩn.

Theo kinh nghiệm làm vườn nhiều năm, ông Nguyễn Văn Chiến, thành viên cùng tham gia hợp tác làm du lịch Homstay Mương Đình bày tỏ: “Tôi đi tham quan các vườn giống để học ghép cây, canh tác theo khoa học tiên tiến trồng, chăm sóc, đặc biệt là cách xử lý cho cây ra hoa, đậu trái. Tôi luôn chủ động chia làm 2 đợt bón phân cho cây để không thu hoạch trùng lắp, tạo trái rải vụ để khách đến có trái cây thưởng thức. Tôi thường xuyên nhờ cán bộ nông nghiệp huyện chỉ dẫn, đúc kết kinh nghiệm dần để làm giống, chiết nhánh bán cho người dân xung quanh để nhân rộng diện tích. Giờ đây, mỗi năm tôi cũng xuất bán từ 8.000-10.000 cây dâu giống với giá 10.000 đồng/cây”.

Theo ông Huỳnh Văn Của, Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa A: “Hiện nay, xã chưa có sản phẩm OCOP nên bước đầu chọn nơi đây là nơi thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Hơn nữa, đây là khu du lịch nên được ngành văn hóa tỉnh quan tâm, hỗ trợ nhiều. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã phối hợp với ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hợp tác xã về thủ tục, giấy tờ và kỹ thuật để sản phẩm phát triển tốt nhất, đảm bảo “tốt về chất lượng, đẹp về mẫu mã”, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng”. Dự kiến, vào tháng 7 năm nay, sản phẩm sẽ xây dựng xong và gửi cấp huyện, tỉnh công nhận. Nếu được công nhận, sản phẩm sẽ được sử dụng để phục vụ mục đích du lịch trong Khu du lịch Homestay Mương Đình, giá cả sẽ ổn định bán cho du khách với mức 50.000 đồng/kg. Như vậy, người dân sẽ tăng thêm thu nhập và tạo đà mở rộng khu du lịch sinh thái địa phương”.

Bài, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích