Hậu Giang bứt phá vươn lên từ Nghị quyết “bốn trụ cột”

Thứ Sáu, ngày 30/09/2022 | 15:53

Bài 5: KHÁT VỌNG ĐƯA HẬU GIANG VƯƠN LÊN MẠNH MẼ

Trả lời phỏng vấn Báo Hậu Giang, ông Nghiêm Xuân Thành (ảnh), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định phải có chiến lược, tầm nhìn, quyết tâm đột phá, khát vọng để đưa Hậu Giang vươn lên mạnh mẽ. Hậu Giang xuất phát điểm thấp thì phải nuôi khát vọng lớn. Chính sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị đã giúp tỉnh nha đạt được kết quả khả quan trên.

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành.

Xin ông cho biết, những đột phá cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu đưa Hậu Giang vươn mình phát triển trong thời gian tới ?

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội toàn khóa của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã đề ra mục tiêu là nâng tầm và phát triển Hậu Giang trở thành tỉnh khá trong khu vực và tiến tới cả nước. Tạo dựng các nền tảng bền vững cho tăng trưởng, với các nhiệm vụ: Gia tăng bền vững thu ngân sách để tăng nguồn lực đầu tư phát triển. Chuẩn bị hạ tầng tăng tốc phát triển. Cải thiện môi trường kinh doanh. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu.

Thay đổi bắt đầu từ tư duy, muốn phát triển nhanh phải có đột phá. Do đó Hậu Giang đã lựa chọn 3 đột phá chiến lược, đó là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực lãnh đạo chủ chốt các cấp. Hỗ trợ, khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường; hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách; tập trung ưu tiên xây dựng các cơ chế, chính sách tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lơi cho doanh nghiệp và người dân. Tập trung cải cách hành chính mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; xây dựng Chiến lược phát triển và Quy hoạch tỉnh Hậu Giang. Chú trọng triển khai đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đảm bảo liên thông tổng thể, thúc đẩy kết nối vùng.

Đồng thời tỉnh uỷ ban hành nghị quyết tập trung phát triển 4 trụ cột, đó là Công nghiệp, Nông nghiệp, Đô thị, Du lịch. Trong đó, nông nghiệp là trụ đỡ và công nghiệp có vai trò nền tảng, dẫn dắt, lan tỏa - là trụ cột chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và gia tăng nguồn thu ngân sách.

Để đạt được khát vọng đó thì nhiệm vụ cũng như đường hướng đã rất rõ ràng nhưng điều quan trọng để phát triển kinh tế, đưa Hậu Giang phát triển được chính là rất cần sự thu hút các nhà đầu tư. Xin ông cho biết, quan điểm trong thu hút đầu tư của tỉnh ra sao ?

Để thu hút đầu tư thành công phải trên cơ sở bảo đảm được hài hoà 3 lợi ích đó là: người dân, doanh nghiệp, nhà nước.

Với Nghị quyết phát triển 4 trụ cột, tỉnh ưu tiên mời gọi các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các doanh nghiệp chế biến nông sản và đầu tư nông nghiệp sinh thái. Tỉnh xác định thu hút đầu tư có chọn lọc, quan điểm rất rõ là các doanh nghiệp sản xuất cần đáp ứng 3 tiêu chí: sư dụng lao động địa phương, đóng góp nhiều cho ngân sách, công nghệ thân thiện môi trường. Đồng thời, tỉnh có những chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch và doanh nghiệp có thế mạnh, kinh nghiệm đầu tư các khu đô thị lớn.

Thông điệp chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ của tỉnh được doanh nghiệp quan tâm. Xin ông cho biết cụ thể nội hàm của tư duy này sẽ được triển khai như thế nào trong thời gian tới ?

Một trong 3 đột phá chiến lược trong giai đoạn tới đó là cải cách mạnh mẽ hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Muốn vậy, phải chuyển hẳn từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, thay vì cho phép, cấp phép sang được phục vụ và nhận thức một văn hóa, một ngôn ngữ, đó là cùng một tuyên ngôn và cùng hành động làm mục tiêu chung. Lấy cam kết 2 nhanh, 3 tốt. Đó là nhanh giải phóng mặt bằng, nhanh về thủ tục đầu tư; 3 tốt là cơ hội tốt, chính sách tốt và hạ tầng tốt.

Chuyển tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, tức là phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Từ đó, hướng mọi cơ chế, chính sách đem đến trải nghiệm tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Sản xuất công nghiệp được xác định là trụ cột chính trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và gia tăng nguồn thu ngân sách cho Hậu Giang trong giai đoạn 2021-2025.

Xin ông cho biết vì sao Hậu Giang chọn chủ đề “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui” để làm chủ đề cho Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này ?

Như đã đề cập, với định vị công nghiệp được xác định là trụ cột nền tảng trong tăng trưởng kinh tế và gia tăng mạnh mẽ nguồn thu ngân sách. Trên cơ sở đó, tỉnh lấy năm 2022 là năm doanh nghiệp với phương châm “sự thành công của doanh nghiệp là thành quả của tỉnh nhà”, vì vay tỉnh đã lựa chọn chủ đề “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”. Với lợi thế vốn có và nhiều tiềm năng mới xuất hiện, Hậu Giang thực sự trở thành điểm đến thành công của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị xúc tiến đầu tư là một bước ngoặt để tỉnh hiện thực hóa 4 trụ cột kinh tế. Vậy với các dự án kêu gọi đầu tư lần này thì ông sẽ có kỳ vọng như thế nào về sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới ?

Tin vui là Hội nghị xúc tiến đầu tư đã có 12 dự án đủ các điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng giá trị gần 20 ngàn tỉ đồng. Và có nhiều dự án đã đủ các điều kiện để ký kết biên bản ghi nhớ và hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh với vốn đăng ký trên 220 ngàn tỉ đồng, tương đương gần 10 tỉ đô la Mỹ. Hầu hết các dự án này hướng đầu tư vào 4 trụ cột mà tỉnh mời gọi đầu tư, đó là lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Đay chính là những nền tảng vững chắc để tỉnh hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và hiện thực hoá chương trình hành động nâng tầm phát triển Hậu Giang trở thành tỉnh khá trong khu vực trong giai đoạn phát triển mới.

Được biết, tỉnh Hậu Giang đang tập trung xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xin ông chia sẻ đôi điều về định hướng quy hoạch sắp tới.

Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 13) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 78 ngày 18/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13 đã đem đến luồng gió mới, tạo cơ sở đột phá quan trọng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới.

Quy hoạch là khởi nguồn của sự phát triển, mở rộng không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Là công cụ quan trọng của công tác quản lý nhà nước, là khung pháp lý cho việc đầu tư phát triển các lĩnh vực. Như Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: “Muốn phát triển tốt phải có quy hoạch tốt, vì quy hoạch tốt thì mới có chương trình, dự án tốt, có chương trình dự án tốt thì mới có nhà đầu tư tốt”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành xem bản quy hoạch tổng thể tỉnh Hậu Giang.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ đề ra mục tiêu phát triển tỉnh Hậu Giang trở thành tỉnh khá, cải thiện vị trí xếp hạng quy mô kinh tế, thu ngân sách so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Xây dựng thành công các nền tảng bền vững cho tăng trưởng các giai đoạn tiếp theo. Định hướng xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030 theo các trục: 1 tâm, 2 tuyến, 3 thành, 4 trụ, 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Một tâm đó là lay huyện Châu Thành là trung tâm và động lực trong phát triển trụ cột đô thị và công nghiệp. Đây có thể nói là bệ phóng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Hai tuyến, đó là tuyến giao thông giữa Hậu Giang với Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh và kết nối với tuyến giao thông sắp hình thành đó là tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và cao tốc Châu Đốc - Trần Đề. Trên cơ sở 2 tuyến đó thì xây dựng các trung tâm đô thị, các khu công nghiệp phát triển dọc theo 2 tuyến.

Ba thành là nâng tầm và phát triển thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ.

Bốn trụ cột là Công nghiệp hiện đại, Nông nghiệp sinh thái, Đô thị thông minh, Du lịch chất lượng.

Năm nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các lĩnh vực; cải cách mạnh mẽ hành chính, kết nối với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng, tập trung vào các hạ tầng giao thông kết nối với các trung tâm phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Năm 2022 tỉnh kêu gọi đầu tư 87 dự án với quy mô đầu tư dự kiến 30.265ha, với tổng mức đầu tư 48.175 tỉ đồng. Cụ thể kêu gọi 9 dự án vào khu công nghiệp; 7 dự án vào cụm công nghiệp; 21 dự án nông nghiệp; 31 dự án đô thị; 8 dự án du lịch. Tỉnh cam kết luôn đồng hành với doanh nghiệp với khẩu hiệu “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”. Tỉnh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng ban và Chủ tịch UBND tỉnh là Phó trưởng Ban Thường trực; qua đó kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư; tổng hợp, tư vấn, hướng dẫn, cung cấp và thông tin về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh nhanh chóng, chính xác, thống nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

 

Xin cảm ơn ông !

NHÓM PHÓNG VIÊN KINH TẾ

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 25-5-2025: Từ ngày 1/1 năm sau, gần 3,7 triệu hộ và cá nhân kinh doanh sẽ không còn nộp lệ phí môn bài

09:24 25/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Dừng giao dịch với doanh nghiệp chưa xác thực sinh trắc từ ngày 1/7; Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi qua giao dịch vàng; Đồng USD lao dốc sau tuyên bố áp thuế hàng hóa EU.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 24-5-2025: Nhiều thị trường lớn tại EU tăng mua cà phê Việt

15:34 24/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Triển khai hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh; Điều tra doanh nghiệp năm 2025 trên toàn quốc; Đề xuất miễn kiểm tra chuyên ngành với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 23-5-2025: ĐBSCL phấn đấu cả năm đạt 24 triệu tấn lúa hàng hóa xuất khẩu

16:53 23/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Ngăn chặn lô hàng giả hơn 8 tỷ đồng; Tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung hoạt động trở lại từ 25/5; 15.000 tấn vải thiều sớm sẵn sàng phục vụ thị trường.

Phát huy nghề truyền thống ở xã nông thôn mới

06:01 23/05/2025

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các nghề truyền thống không chỉ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, giúp nông thôn phát triển hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, tạo nội lực cho địa phương xây dựng NTM.

Bài 2: Doanh nghiệp đánh giá cao về Hậu Giang

05:56 23/05/2025

Những đánh giá, chia sẻ từ doanh nghiệp không chỉ phản ánh sự đồng hành hiệu quả của chính quyền địa phương mà những góp ý chân tình đó còn mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp trong tương lai.

Triển khai nhiều hoạt động liên quan đến tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm

05:45 23/05/2025

(HG) - Qua tổng hợp của Văn phòng điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, hiện toàn tỉnh có 46/51 xã đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện hiệu quả 6 chương trình chuyên đề trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới

05:44 23/05/2025

(HG) - Để chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm nay trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào chiều sâu, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc trong xây dựng NTM;

Việt Nam vừa có 829 vùng trồng và 131 cơ sở đóng gói sầu riêng được phép xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc

05:30 23/05/2025

(HG) - Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), ngày 21-5 vừa qua,

Thiếu dừa nguyên liệu, nhiều nhà máy ở ĐBSCL hoạt động cầm chừng

05:12 23/05/2025

Chưa bao giờ giá dừa nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lên cơn sốt như hiện nay với khoảng 210.000-230.000 đồng/chục (12 trái).

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 22-5-2025: Trung Quốc cập nhật thêm 829 mã vùng trồng, 131 mã đóng gói sầu riêng của Việt Nam

15:09 22/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hơn 1,1 triệu tỷ đồng tín dụng chảy vào bất động sản TP Hồ Chí Minh; Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ 15h00 chiều 22/5; Tiêu thụ gạo tại Nhật Bản giảm mạnh do giá tăng gần gấp đôi.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng

06:07 25/05/2025

Tại phiên thảo luận tổ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025,

Phát động Phong trào toàn dân tố giác hàng giả

22:41 23/05/2025

(HGO) – Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá công tác triển khai, thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ...

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 23-5-2025: ĐBSCL phấn đấu cả năm đạt 24 triệu tấn lúa hàng hóa xuất khẩu

16:53 23/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Ngăn chặn lô hàng giả hơn 8 tỷ đồng; Tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung hoạt động trở lại từ 25/5; 15.000 tấn vải thiều sớm sẵn sàng phục vụ thị trường.

Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang

14:27 23/05/2025

Lịch sử báo chí cách mạng Cà Mau là hành trình đấu tranh bằng ngòi bút, bản lĩnh của những Nhà báo. Đó là hành trình không ngừng đổi mới để thích ứng, phát triển, hoàn thành sứ mệnh chính trị và trách nhiệm xã hội.