Điểm sáng ở huyện Châu Thành

04/10/2022 | 11:30 GMT+7

Là địa phương tiếp giáp với thành phố Cần Thơ, huyện Châu Thành có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp, đô thị, nông nghiệp theo chiều sâu. Trong 9 tháng qua, dù đối mặt nhiều khó khăn, song với quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, địa phương đã hoàn thành toàn diện 4/16 chỉ tiêu chủ yếu.

Sản xuất công nghiệp ở Châu Thành có bước phát triển mạnh.

Nông nghiệp đi vào chiều sâu

Từ 15ha liên kết với vài hộ dân ban đầu, hiện Hợp tác xã trái cây sinh học OCOP, ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, có trên 265 hộ nông dân liên kết trên diện tích 300ha. HTX là điểm sáng trong việc tiên phong đưa nông sản Hậu Giang đi xuất ngoại, giải quyết câu chuyện đầu ra, vốn phụ thuộc nhiều vào thương lái với giá cả bấp bênh.

HTX xác định mấu chốt là khâu kết nối thị trường thì tìm khách hàng trước rồi mới liên kết với thành viên, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn khách hàng yêu cầu. Điều này như một sợi dây, làm khâu trung gian gắn chặt giữa người sản xuất với người tiêu thụ. Hướng tới, HTX tiếp tục mở rộng mặt hàng nông sản xuất khẩu ra thị trường thế giới, trước mắt là nhãn và mít, mở rộng diện tích nông sản đạt chứng nhận GlobalGAP, mã vùng trồng.

Ông Trần Bá Sơn, Giám đốc Hợp tác xã trái cây sinh học OCOP, chia sẻ: “Chúng tôi đặt mục tiêu xuất khẩu từ 3.000-3.500 tấn trái cây sang thị trường nước ngoài. Dự kiến năm nay, hợp tác xã sẽ khởi công xây dựng nhà máy sơ chế, chế biến, công suất khoảng 20.000 tấn/năm”.

Nông sản của huyện Châu Thành đã vươn ra thế giới nhờ những người tiên phong, nắm bắt xu thế, tạo nên sự bứt phá của nền nông nghiệp vốn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và lạc hậu. Nông dân giờ đã quen với các phương pháp canh tác mới, nâng tầm giá trị nông sản.

Bà Nguyễn Thị Thuyết, Giám đốc HTX nông nghiệp Thạnh Phước, huyện Châu Thành cho biết, hiện mỗi tuần HTX xuất đi được khoảng 3 container chanh không hạt (mỗi container từ 25-27 tấn), chưa kể bán sang Campuchia… Thời điểm này mùa mưa nên nguồn hàng hơi thiếu. Hiện chanh được thu mua với giá 10.000 đồng/kg, đây là mức giá nông dân có lãi.

Cũng theo bà Thuyết, hiện tại chanh không hạt của HTX đang được xuất khẩu đến các nước Đông Nam Á và Trung Đông bao gồm: Malaysia, Singapore, Dubai (UAE), Qatar, Oman và Maldives. Đặc điểm chanh không hạt, nhiều nước, vỏ bóng láng bảo quản hơn một tháng.

Ông Nguyễn Văn Kiệt, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Châu Thành, thông tin: Tính đến nay, diện tích rau màu toàn huyện khoảng 619ha (kế hoạch khoảng 700ha), dự kiến sản lượng cả năm khoảng 9.100 tấn. Rau màu tập trung nhiều ở xã Đông Phước, Đông Phú, Đông Thạnh… Riêng cây ăn trái, diện tích trên địa bàn huyện 10.640ha, sản lượng đã thu hoạch trên 143.700 tấn…

“Theo định hướng, năm 2023 tiếp tục hỗ trợ phát triển hai cây trồng chủ lực là cây mít và cây chanh không hạt. Trong đó đối với cây mít, hỗ trợ người dân làm chuẩn VietGAP và GlobalGAP và số vùng trồng để đảm bảo cho việc xuất khẩu. Cán bộ đến từng nhà để hỗ trợ cho người dân”, ông Nguyễn Văn Kiệt cho biết.

Công nghiệp, đô thị có nhiều đột phá

Theo Huyện ủy Châu Thành, giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu lĩnh vực công nghiệp - xây dựng thực hiện quý III năm 2022 ước đạt 6.870 tỉ đồng, lũy kế 9 tháng được 14.720 tỉ đồng (tăng 33,5% so cùng kỳ). Lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với tỉnh thực hiện hoàn thành và đã thông qua Hội đồng nhân dân huyện Quy hoạch vùng huyện Châu Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, trọng tâm là dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu, Khu tái định cư Ngã Sáu - giai đoạn 2, Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu, Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại khoảng 46ha).

Ngoài ra, địa phương cũng triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án, công trình theo kế hoạch vốn đầu tư công. Tính đến ngày 23-9, giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 được 109,118 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 79,54% kế hoạch vốn. Tính đến ngày 15-9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 420,920 tỉ đồng, đạt 114,7%.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, thời gian tới sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng, sự cấp thiết phải xây dựng và phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh, trọng tâm là triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển đô thị - công nghiệp.

Kiến nghị tỉnh tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng các khu tái định cư đồng bộ, hiện đại về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để người dân định cư lâu dài. Đồng thời, chỉ đạo quản lý tốt công tác quy hoạch tại các khu, cụm công nghiệp để giao đất sạch cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án, hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động tại huyện. Quan tâm công tác đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư để giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

“Huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị huyện nghiên cứu, vận dụng tốt các chính sách, Nghị quyết, chương trình của tỉnh đối với các doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường gặp gỡ, đối thoại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư và cam kết luôn đồng hành chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện, đúng theo quan điểm chỉ đạo của tỉnh”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết thêm.

Đến nay, Châu Thành hoàn thành toàn diện 4/16 chỉ tiêu chủ yếu (y tế; trường chuẩn quốc gia; môi trường; quân sự, quốc phòng địa phương). Kinh tế tiếp tục duy trì phát triển ổn định, giá trị sản xuất cơ bản đảm bảo kế hoạch, tăng trưởng khá cao so cùng kỳ (tăng 32,27% so cùng kỳ), đặc biệt khu vực III vượt kế hoạch (tăng 29,63% so cùng kỳ). Tổng thu ngân sách đạt cao (114,7%); giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được tập trung, đạt kết quả tốt, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 

Bài, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>