Vị Thanh: Hình thành và phát triển

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thời kỳ đổi mới và xây dựng đất nước

Thứ Sáu, ngày 05/01/2024 | 07:26

Bước sang thời kỳ đổi mới, từ chủ trương của nhà nước thừa nhận kinh tế nhiều thành phần. Vận dụng cơ chế khoán, đã có 56 cơ sở tiểu thủ công nghiệp được thành lập mới, hầu hết đều ở thị trấn Vị Thanh, thu hút hàng ngàn lao động tham gia.

Cán tôn ở thị xã Vị Thanh (khoảng năm 2007-2008).

Thực hiện cơ chế xóa bao cấp, các đơn vị quốc doanh tự cân đối thu chi, tiêu thụ sản phẩm. Song song đó, nhà nước khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế. Do không kịp đổi mới theo tình hình mới, một số xí nghiệp quốc doanh thua lỗ, nợ nần không khả năng thanh toán nên ngừng hoạt động, hoặc giải thể như: Xí nghiệp chế biến thực phẩm, xí nghiệp ép dầu xà bông, xí nghiệp gỗ và một số nhà máy xay xát quốc doanh. Bên cạnh đó, vẫn có một số đơn vị sản xuất ổn định, thích nghi cơ chế mới như: Xí nghiệp máy kéo, xí nghiệp đường, xí nghiệp nước đá,... Hầu hết đều trên địa bàn thị trấn Vị Thanh.

Giai đoạn 1988-1998, huyện Vị Thanh sắp xếp hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo 4 ngành chủ yếu: Chế biến lương thực, thực phẩm, cơ khí sửa chữa, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng. Năm 1995, tỉnh Cần Thơ đầu tư xây dựng nhà máy đường, công suất 1.000 tấn/ngày và nhà máy chế biến lúa, gạo tại xã Hỏa Lựu, với công nghệ hiện đại của Đan Mạch, công suất 10 tấn/giờ. Đây là 2 cơ sở công nghiệp lớn nhất trên địa bàn Vị Thanh - Hỏa Lựu vào thời điểm thành lập.

Cuối năm 1999, thị xã Vị Thanh được tái lập; là cơ hội, điều kiện thuận lợi để Vị Thanh phát triển kinh tế toàn diện, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây cũng là lúc thị xã xác định lại cơ cấu kinh tế “công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và thương mại - dịch vụ”. Thị xã Vị Thanh được tỉnh xác định quy hoạch khu công nghiệp thứ ba, sau khu công nghiệp Trà Nóc, Hưng Phú. Theo đó, đề án có tổng diện tích 150ha, là khu công nghiệp hỗn hợp nhiều ngành nghề, liên quan nhiều đến 3 tỉnh: Cần Thơ - Kiên Giang - Bạc Liêu.

Song song đó, cụm công nghiệp thị xã Vị Thanh, diện tích 62,5ha, được UBND tỉnh Cần Thơ có quyết định phê duyệt, vào ngày 2-8-2002. Bước đầu, thị xã vận động được 9 cơ sở sản xuất đăng ký vào cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với diện tích 24ha, thu hút hàng trăm lao động.

Tính đến ngày 30-4-2001, toàn thị xã Vị Thanh có 198 cơ sở sản xuất, 2005 lao động. Trong đó, có 2 nhà máy quốc doanh, khoảng 700 lao động Nhà máy đường Vị Thanh, công suất được nâng lên 1.300 tấn mía/ngày. Giá trị sản lượng về sản xuất công nghiệp của thị xã đạt 81,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, có thể thấy tình hình thực tế tốc độ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị xã Vị Thanh còn chậm, phần lớn là các cơ sở sản xuất nhỏ, bình quân từ 4-5 lao động/cơ sở... Mặt khác, do thiết bị cũ kỹ, lạc hậu vốn đầu tư thấp, lực lượng lao động kỹ thuật ít, nên sản phẩm làm ra không nhiều, thiếu tính cạnh tranh. Khâu chế biến đặc sản khóm, thế mạnh của thị xã chưa sản xuất ra được những sản phẩm cạnh tranh được trên thị trường.

Để theo kịp bước phát triển chung về kinh tế; tỉnh Hậu Giang chủ trương thành lập các khu công nghiệp Sông Hậu (huyện Châu Thành), Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A), nhằm tận dụng lợi thế, liền kề thành phố Cần Thơ. Trong lúc này, các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã cũng chưa phát triển. Từ đó, Vị Thanh kịp thời xác định lại hướng đi mới; tập trung mục tiêu hàng đầu là phát triển thương mại - dịch vụ. Được sự chỉ đạo của tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh xóa quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, chỉ tập trung phát huy cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, với thế mạnh sản xuất chủ lực: Chế biến lúa gạo, chế biến đường, chế biến gỗ, cơ khí, vật liệu xây dựng, đồ nhựa, may mặc,...

Được thành phố vận động, khuyến khích, hỗ trợ, các ngành nghề thủ công dần khôi phục, phát triển đều như: Cơ sở chế biến thực phẩm, chằm lá, đan lục bình, thủ công mỹ nghệ,... Tuy nhiên, với sự ra đời của công nghệ xây dựng mới, nên có tình trạng nghề rèn, nghề mộc, nghề đóng ghe xuồng không còn sung túc như trước đây; số thợ làm nghề cũng giảm dần.

Đến cuối năm 2020, hoạt động công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Vị Thanh tiếp tục đạt kết quả tích cực, hầu hết các cơ sở, công ty, xí nghiệp đều ổn định sản xuất, hàng hóa có khả năng cạnh tranh trên thị trường Tại cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, có 26 nhà đầu tư đăng ký theo hình thức thuê đất và giao đất; tổng mức đầu tư 1.201 tỉ đồng, tổng diện tích 42,95/43,44ha; chiếm 98,87%.

Nhiều cơ sở sản xuất có sáng chế mới, như đóng chiếc chẹt bằng sắt (thay gỗ), máy suốt lúa, máy xới cải tiến, máy phun áp lực,... Trên địa bàn có 10 trại cưa xẻ gỗ và 4-5 lò rèn di động bằng chiếc chẹt, hoạt động trên sông thường xuyên phục vụ nhân dân vùng ven và các huyện lân cận.

Có thể nói từ thời khẩn hoang, cuối triều Nguyễn - những ngành nghề thủ công thô sơ buổi đầu đã manh nha hình thành, với nghề mộc: Cất chòi, cất nhà chôn chân; chằm lá lợp nhà... Từng bước nghề mộc tinh xảo hơn, đã đóng được các loại ghe, xuồng, cất nhà kê tán. Đồng thời các lò rèn ra đời, đáp ứng nhu cầu công cụ sinh hoạt gia đình và nông cụ canh tác, dụng cụ đánh bắt cá, ăn ong,...

Khi người Pháp tiến hành khai thác lớn, đào kinh, đắp lộ, lập chợ,... thì hoạt động tiểu thủ công nghiệp đã tiến thêm nhiều bước với nghề hàn thiếc, nghề kim hoàn; các giàn xay lúa bán công nghiệp. Thời Pháp thuộc, với bước tiến của ngành cơ khí, giao thông thủy, giao thông bộ phát triển; tàu bè, xe cộ trở thành phương tiện di chuyển hiện đại. Đặc biệt, với sự xuất hiện của các nhà máy xay lúa lớn của các điền chủ ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Vị Thanh - Hỏa Lựu đã định hình, tiếp tục phát triển trong 2 cuộc kháng chiến, nhất là khi Vị Thanh trở thành tỉnh lỵ - đô thị quân sự khá sầm uất vào thời kháng chiến chống Mỹ. Trước ngày 30-4-1975, khu vực Vị Thanh - Hỏa Lựu đã có khoảng 50% diện tích sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa, với việc sử dụng máy cày, máy bơm nước, máy suốt lúa... Tại khu vực thị xã, nhiều cơ sở sản xuất tái hoạt động hoặc mở mới, mà cao điểm là việc ra đời của Nhà máy đường Vị Thanh và Nhà máy chế biến gạo Đan Mạch, cùng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; cụm công nghiệp - kho tàng bến bãi,... Trải qua một số khó khăn đến năm 2020, tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư đến thực hiện các dự án sản xuất.

Kết quả của quá trình hình thành và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Vị Thanh - Hỏa Lựu cho thấy sự gắn kết chặt chẽ với sản xuất nông nghiệp; cây lúa, cây mía, cây khóm đã trở thành nguồn nguyên liệu chủ lực.

VỊ THANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

06:41 17/06/2025

Thời gian qua, Chi cục Chất lượng, Chế biến, Thị trường và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

Đưa sản phẩm OCOP đến gần với người tiêu dùng

06:40 17/06/2025

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2025, Hậu Giang sẽ triển khai xây dựng hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP với mục tiêu kết nối sản phẩm đặc trưng địa phương đến với thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Hiệu quả công tác khuyến nông

06:36 17/06/2025

Với việc thực hiện tốt vai trò là cầu nối trong chuyển giao khoa học kỹ thuật để nông dân ứng dụng vào sản xuất hiệu quả, nhờ vậy công tác khuyến nông trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tiếp tục mang lại nhiều kết quả tích cực cho người dân.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 16-6-2025: 5,5 tỷ lượt giao dịch thanh toán không tiền mặt trong một quý

12:15 16/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Trao giải thưởng ngành xây dựng châu Á; Gạo Ấn Độ chạm đáy thấp nhất trong 2 năm; Phú Yên tiêu hủy lô hàng vi phạm trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Sầu riêng - Cây tỉ đô không dành cho tư duy “ăn xổi ở thì”

06:51 16/06/2025

Sầu riêng đang mang về nguồn thu nhập lớn cho nông dân ĐBSCL. Thế nhưng, loại trái cây đặc sản này có nguy cơ trở thành “sầu chung” khi phát triển diện tích một cách ồ ạt, thiếu liên kết và kiểm soát chất lượng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 15-6-2025: Tôm Việt Nam bị DOC tính thuế chống bán phá giá cao bất thường

14:54 15/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá vàng tăng hơn 3 triệu đồng/lượng trong tuần; Bạc Liêu: Phát hiện xe chở 120 con heo không có giấy kiểm dịch; Tiêu hủy gần 400 hộp thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 14-6-2025: Gần 87% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng

18:14 14/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Rà soát cuối kỳ áp dụng chống bán phá giá đường mía từ Thái Lan; Từ 1/7/2025, người dân được chọn nơi nộp hồ sơ đất đai trong cùng một tỉnh; Chặn đứng hơn 20 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường vận chuyển vào Nam.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 13-6-2025: Việt Nam có thêm cơ hội xuất khẩu gạo sang Nhật

11:49 13/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất khẩu hạt tiêu giảm về lượng nhưng tăng về trị giá; Giá vàng vượt mốc 120 triệu đồng/lượng; Phát hiện 60 tấn sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không giấy tờ.

Cải cách hành chính: Từ quyết tâm chính trị đến bứt phá các chỉ số

09:12 13/06/2025

Bài 4: Quyết liệt cải cách - Bứt phá vì sự phát triển bền vững

Giá lúa Hè thu giảm mạnh

08:57 13/06/2025

(HG) - Do ảnh hưởng tình hình mưa bão mấy ngày qua nên giá lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Hiện lúa Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451 được thương lái mua lúa tươi tại ruộng từ 6.100-6.300 đồng/kg; còn lúa IR 50404 dao động ở mức 5.100-5.300 đồng/kg, với giá này giảm khoảng 300 đồng/kg so với những ngày đầu tháng 6.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tự hào là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

06:48 17/06/2025

Năm 2025, Trung đoàn 152 được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 145 chiến sĩ mới quê ở 2 huyện Vị Thủy và Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Sau 3 tháng quân trường, đơn vị đã tổ chức lễ tuyên thệ đánh dấu bước trưởng thành của các chiến sĩ.

Mỗi tác phẩm báo chí một thanh âm của cuộc sống

06:45 17/06/2025

Những tác phẩm thể hiện bao quát những chủ trương lớn của đất nước, các vấn đề thời sự của tỉnh, dấu ấn của đất và người Hậu Giang trải qua giai đoạn rực rỡ để bước vào kỷ nguyên vươn mình, mỗi tác giả lồng ghép khéo léo thanh âm cuộc sống vào từng tác phẩm là những điểm nhấn của Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025.

Siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

06:41 17/06/2025

Thời gian qua, Chi cục Chất lượng, Chế biến, Thị trường và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

Đưa sản phẩm OCOP đến gần với người tiêu dùng

06:40 17/06/2025

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2025, Hậu Giang sẽ triển khai xây dựng hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP với mục tiêu kết nối sản phẩm đặc trưng địa phương đến với thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.