Cây dại làm củi bỗng được săn lùng, đào cả gốc bán sang Trung Quốc

Thứ Năm, ngày 15/11/2018 | 09:28

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở Quảng Nam đổ xô đi chặt cây dó liệt để bán cho thương lái, với giá cao ngất ngưởng.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc kiểm tra việc nhiều người dân vùng ven biển từ thành phố Tam Kỳ đến huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đổ xô đi chặt cây dó liệt để bán cho thương lái xuất sang Trung Quốc, với giá cao ngất ngưởng.

Đào cả gốc rễ đem bán

Cây dó liệt thường mọc tự nhiên ở các vùng đất cát, trong đó nhiều nhất là ở huyện Thăng Bình và huyện Duy Xuyên. Trước đây, không có ai để ý tới loại cây này vì nó chỉ dùng để làm củi đốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, không hiểu vì sao thương lái các nơi đổ xô về lùng sục thu mua cây dó liệt, tạo nên "cơn sốt" ở địa phương.

Cây dó liệt vốn được người dân làm củi đốt đã bị chặt hạ để bán cho thương lái với giá cao ngất

Theo quan sát của PV, thời gian này mỗi ngày có đến vài chục người ở các vùng ven đi tìm chặt cây dó liệt về tập kết lại một điểm rồi chặt khúc, bó thành từng bó để bán cho thương lái. Theo đó, cây gió liệt được thương lái thu mua cả gốc, rễ, thân cành với giá trung bình từ 2.500 đồng - 3.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Lựu (trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) cho biết: "Việc các thương lái tìm thu mua cây dó liệt đã diễn ra gần một tháng nay. Thấy nhiều người dân đổ xô đi chặt về bán, tôi cũng đi theo thôi chứ mục đích họ mua về làm gì thì mình không rõ. Nhưng nghe đâu là họ chở ra miền Bắc bán lại cho một người khác rồi xuất qua Trung Quốc".

“Hiện mỗi kg dó liệt được thương lái mua với giá từ 2.500 - 3.000 đồng. Mỗi ngày tranh thủ thời gian rảnh, tôi lại đi tìm chặt loại cây này nên cũng thu được từ 250.000 - 300.000 đồng” - bà Lựu cho hay.

Còn bà Trần Thị Hương (trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) cho biết: “Thời gian đầu, thương lái chỉ mua với giá 2.500 đồng mỗi kg, nhưng hiện nay cây này dần trở nên khan hiếm nên thương lái tăng giá thu mua lên 3.000 - 3.500 đồng/kg. Giá tăng đột ngột nên nhiều người dân đi chặt đốn càng đông hơn, khiến loại cây này cũng khó kiếm hơn. Hết cây to, người dân bắt đầu lùng và tận diệt cả cây nhỏ, thu gom cành khô và đào luôn cả gốc rễ để bán”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cây dó liệt sau khi được người dân chặt về thường chở đến tập kết dọc theo tuyến đường 129 đoạn qua xã Bình Dương (Thăng Bình). Tại đây, thương lái sẽ thuê một số người dân chặt ra rồi chuyển lên các xe tải để đem đi.

Thương lái thu mua nói gì?

Một thương lái chuyên thu mua loại cây dó liệt cho hay, sau khi thu mua lại của người dân, đội quân này nhập lại cho một người chủ ở huyện Thăng Bình để họ chở ra miền Bắc rồi bán lại cho người khác.

"Dù thu mua như vậy nhưng tôi cũng không biết loại cây này có tác dụng gì. Có người thì bảo để làm dược liệu, có người thì bảo để sản xuất hương thắp, vì nó có mùi thơm giống như trầm”, người này nói.

Ông Phan Thanh Vân, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Thăng Bình cho biết, thời gian gần đây, có nhiều thương lái tìm đến thu mua cây dó liệt, việc này khiến cho nhiều người dân địa phương cùng một số người dân ở xã khác đổ xô vào rừng đào, chặt cây đem về bán. Chúng tôi chỉ biết người dân chặt cây dó liệt về bán cho thương lái, còn việc thương lái nhập sang Trung Quốc hay không thì chính quyền chưa nắm rõ.

“Chúng tôi đã hỏi phía Hạt Kiểm lâm huyện Thăng Bình xem cây dó liệt này có nằm trong danh mục cây quý hiếm hay loại gỗ quý không thì được biết, đây là loài mọc tự nhiên không thuộc danh mục quý hiếm, nên cũng khó có thể cấm người dân khai thác. Trước mắt, để hạn chế tình trạng chặt đốn cây rừng, chính quyền xã cũng đã thông báo yêu cầu người dân ngừng chặt phá cây dó liệt, để tránh ảnh hưởng tới hệ sinh thái của cây rừng”, ông Vân nói.

Ông Lê Muộn, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam cho biết thêm: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến cây dó liệt, không biết mục đích họ thu mua cây này để làm gì. Tôi sẽ cho kiểm tra lại loại cây này”.

Còn ông Phan Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, ngành kiểm lâm đã chủ động cử cán bộ đi theo dõi tình hình. Tuy nhiên chưa có kết quả cụ thể.

“Cây dó liệt là loại cây mọc tự nhiên trong vùng cát, việc người dân ồ ạt chặt cây bán cho thương lái là hiện tượng lạ. Chúng tôi sẽ tìm hiểu và có kết luận cụ thể", ông Tuấn nói.

 

Y học không dùng cây dó liệt để chữa bệnh

Trao đổi với PV, ông Ngô Ngọc Toàn - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam cho hay, trong y học không có loại thuốc nào được bào chế từ cây dó liệt để chữa bệnh.

Do đó, việc các thương lái đổ xô mua loại cây này cần phải xem xét lại, ngoài ra các cơ quan có liên quan cũng cần vào cuộc xem họ mua cây dó liệt với mục đích gì./.

Theo Trương Hồng/Dân Việt

Viết bình luận mới

Xem thêm

Người dân phát hiện gạo bán trên thị trường có dấu hiệu bất thường

17:48 16/05/2025

(HGO) - Ngay sau khi nhận phản ánh của người dân khi phát hiện gạo mua về sử dụng có dấu hiệu bất thường, ngày 16-5, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh tiến hành kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh bán gạo ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 16-5-2025: Lãi suất vay mua nhà ở xã hội xuống còn 6,1%/năm

10:50 16/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 30 về kinh doanh xuất khẩu gạo; Nhập khẩu hồ tiêu tăng mạnh; Cục Thuế tạm dừng hệ thống thuế điện tử từ ngày 23/5 đến 15/6.

Tiếp tục duy trì, phát triển những mô hình hay và thực hiện nhiệm vụ 2 đề án

07:39 16/05/2025

(HG) - Sáng ngày 15-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án Hậu Giang xanh) và Đề án kiểm soát môi trường tại khu vực sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh (Đề án kiểm soát sản xuất than củi).

Định hướng mở rộng sản xuất lúa hữu cơ

05:32 16/05/2025

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và sự an toàn của nông sản, hướng đi sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ trở thành xu thế tất yếu. Nhận thức được điều này, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang đã xây dựng kế hoạch sản xuất lúa theo hướng hữu cơ năm 2025 với những mục tiêu cụ thể, quy mô mở rộng và các giải pháp đồng bộ.

Sử dụng điện hợp lý giữa mùa cao điểm

05:25 16/05/2025

Bên cạnh nỗ lực bảo đảm cung ứng điện của ngành điện trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều hộ gia đình cũng đã chủ động áp dụng các giải pháp tiết kiệm nhằm giảm gánh nặng chi tiêu và góp phần ổn định hệ thống điện.

Điểm sáng ở nông thôn

18:31 15/05/2025

Với những việc làm thiết thực, người dân ở các xã trong huyện Vị Thủy đã góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương nông thôn mới.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

18:31 15/05/2025

(HG) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn 60 học viên tham gia tập huấn về an toàn thực phẩm và kỹ năng kinh doanh nông sản

17:36 15/05/2025

(HGO) - Sáng ngày 15-5, tại khách sạn Bông Sen, ở phường V, thành phố Vị Thanh, Chi cục Chất lượng, Chế biến, Thị trường và Phát triển nông thôn tỉnh đã khai giảng lớp tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP), kỹ năng kinh doanh và marketing tiêu thụ sản phẩm. Tham dự có ông Huỳnh Phước Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến, Thị trường và Phát triển nông thôn tỉnh; cùng hơn 60 học viên là hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 15-5-2025: Thao túng tài sản mã hóa có thể bị phạt tới 2 tỷ đồng

15:22 15/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Được mùa vải, 700 tấn có đơn hàng xuất khẩu; Giá vàng chưa dừng đà giảm; Giá xăng dầu đồng loạt tăng sau nhiều lần giảm giá

Hậu Giang có 104 vùng trồng được cấp mã số

09:06 15/05/2025

(HG) - Toàn tỉnh hiện có 104 vùng trồng đã được cấp mã số. Trong đó, có 2 mã số vùng trồng trên cây chuối, 14 mã số vùng trồng trên cây xoài, 18 mã số vùng trồng trên cây nhãn, 3 mã số vùng trồng trên cây bưởi,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Kiểm tra địa điểm tổ chức sự kiện mừng sinh nhật Bác

21:04 16/05/2025

(HGO) - Chiều ngày 16 - 5, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành có liên quan, có buổi kiểm tra trực tiếp tại địa điểm chuẩn bị tổ chức sự kiện mừng sinh nhật Bác.

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

19:20 16/05/2025

(HGO) - Chiều tối ngày 16-5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp với Tổ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hậu Giang về kế hoạch triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Người dân phát hiện gạo bán trên thị trường có dấu hiệu bất thường

17:48 16/05/2025

(HGO) - Ngay sau khi nhận phản ánh của người dân khi phát hiện gạo mua về sử dụng có dấu hiệu bất thường, ngày 16-5, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh tiến hành kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh bán gạo ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

16:14 16/05/2025

(HGO) – Sáng ngày 16-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2025.