Thứ Ba, ngày 02/01/2024 | 09:28
![]() |
Từ khi chia tách đến nay, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa đến đời sống người dân. Thành quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ Trung ương, sự đồng lòng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai địa phương trong mối gắn bó keo sơn, bền chặt. Nhân sự kiện chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024) và 20 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông Trần Việt Trường (ảnh), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, có chia sẻ với phóng viên Báo Hậu Giang về sự gắn bó của hai địa phương cùng sự kỳ vọng về sự phát triển trong thời gian tới.
Việc liên kết vùng là xu thế tất yếu để vùng đất chín rồng phát triển nhanh và bền vững. Cần Thơ với vai trò là hạt nhân trong liên kết vùng, ở góc độ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông có chia sẻ gì ?
- Nghị quyết số 13-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tiếp tục khẳng định vùng ĐBSCL có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển nhanh và bền vững, trở thành vùng phát triển hiện đại, sinh thái, văn minh mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; có trình độ phát triển khá so với cả nước; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, phân bổ hợp lý và thích ứng với biến đổi khí hậu; kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, cơ cấu phù hợp với điều kiện tự nhiên, đa dạng sinh học, văn hóa và con người Nam bộ; chất lượng cuộc sống của người dân ở mức cao; bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc được gìn giữ và phát huy; quốc phòng và an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; tổ chức và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Đây là nhiệm vụ xuyên suốt, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển của các địa phương trong vùng ĐBSCL và cả nước.
Phát triển Cần Thơ trở thành “hạt nhân” kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL.
Để đạt được những mục tiêu Nghị quyết số 13-NQ/TW đã đề ra thì vai trò liên kết vùng trở nên đặc biệt quan trọng, trong đó thành phố Cần Thơ cũng như các tỉnh vùng ĐBSCL xác định việc hợp tác phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh là hướng đi cơ bản, đúng đắn, tạo động lực, sức bật mạnh mẽ thúc đẩy phát triển, cũng như mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư và giữa các địa phương trong vùng với Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông đánh giá như thế nào về mối liên kết giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang thời gian qua ?
- Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương cũng như 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, bản thân tôi nghĩ rằng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang luôn là một. Trong sự phát triển của Hậu Giang, chúng tôi thấy rằng, có sự phát triển của thành phố Cần Thơ. Chúng tôi luôn luôn chia sẻ và đồng hành cùng nhau phát triển và hướng tới là kỷ niệm 20 năm của thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm tái lập tỉnh Hậu Giang.
Trong thời gian tới, ông có kỳ vọng gì cho mối quan hệ hợp tác của hai địa phương, thưa ông ?
- Chúng tôi mong muốn rằng, thứ nhất, về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương luôn luôn có sự đồng hành, chia sẻ và cùng nhau phát triển. Thứ hai, là về các lĩnh vực về kinh tế - xã hội. Chia sẻ về các mô hình phát triển của hai địa phương, hỗ trợ, chia sẻ các thế mạnh lẫn nhau.
Ví dụ, Hậu Giang có vùng nguyên liệu rất lớn về lúa gạo, rau củ quả. Cần Thơ là trung tâm logistics của vùng. Hậu Giang cũng có thế mạnh phát triển logistics theo quy hoạch của Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về quy hoạch phát triển vùng. Bên cạnh đó, Cần Thơ mong muốn chia sẻ nguồn nhân lực. Hậu Giang và Cần Thơ ngày xưa là một địa phương, nhưng bây giờ là hai địa phương nhưng Cần Thơ có thế mạnh là nằm ở vị trí trung tâm của vùng, có thế mạnh về y tế, giáo dục và trong đó có phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, chúng tôi rất muốn Cần Thơ và Hậu Giang cùng nhau phát triển, chia sẻ nguồn nhân lực.
Thứ ba, chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm. Đây là những cái kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh. Thứ tư, hỗ trợ với nhau để thực hiện an sinh xã hội để làm sao hỗ trợ, giúp nhau cho bà con mình có cuộc sống khá hơn, làm sao không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hai địa phương cùng nhau phát triển.
Sau 20 năm hình thành và phát triển, khi thành phố Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tầm nhìn chiến lược về một thành phố Cần Thơ đô thị loại I trực thuộc Trung ương ngày càng văn minh, hiện đại, trở thành đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm động lực phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) luôn được thể hiện xuyên suốt trong các chủ trương, quyết sách của Trung ương, của thành phố; đặc biệt là khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 2 năm 2005 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã tạo ra nền tảng quan trọng cho những thành tựu mà thành phố Cần Thơ đạt được về một “thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mekong; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng ĐBSCL và của cả nước”. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mức khá, tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2004-2010 (GDP - giá so sánh 1994) tăng bình quân 15,18%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP giai đoạn 2011-2023 ước tăng bình quân 5,64%. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, hàng năm đóng góp khoảng 1,2% GDP cả nước và khoảng 9,5% GRDP của vùng ĐBSCL. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) ước năm 2023 đạt 94,74 triệu đồng, tăng gấp 9,2 lần so năm 2004. |
Xin cảm ơn ông !
MỘNG TOÀN thực hiện
06:58 22/05/2025
(HG) - Khối lượng xây lắp dự án Đường tỉnh 929, đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61, đạt trên 90%. Dự án này có chiều dài 4,9km với tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025.
05:11 22/05/2025
Không chỉ giả danh nhân viên ngành điện để gọi điện nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân, gần đây, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng chiêu trò tinh vi hơn, đó là tạo lập trang website giả mạo ngành điện nhằm đánh lừa người dùng.
05:09 22/05/2025
(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản trả lời các kiến nghị của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc đề nghị xem xét xác nhận và chỉnh lý, bổ sung quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
05:01 22/05/2025
(HG) - Qua ghi nhận của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống gần 74.300ha lúa Hè thu, vượt gần 1.300ha so với kế hoạch. Trong đó gần 10 ngày qua, ghi nhận hơn 2.000ha lúa Hè thu được nông
18:14 21/05/2025
Hậu Giang vừa vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng PCI năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này không chỉ cho thấy những chuyển động tích cực trong cải cách hành chính mà còn khẳng định tinh thần cầu thị, cam kết đồng hành và tạo dựng niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp của chính quyền địa phương.
15:37 21/05/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giảm thuế xuất khẩu clanhke xi măng xuống 5%; Kiên Giang sản xuất và ương dưỡng hơn 62,6 tỷ con giống thủy sản; Giá xăng dầu được điều chỉnh thế nào trong kỳ điều hành ngày mai?
06:21 21/05/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, diện tích 200.006,90m2 đất tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, để thực hiện dự án Khu tái định cư Mái Dầm.
11:09 20/05/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đề xuất giảm từ 20 - 50% phí, lệ phí trong nông nghiệp và môi trường; Giá cà phê giảm sâu; Sầu riêng Tiền Giang vào vụ dội hàng, đầu ra khó khăn.
08:02 20/05/2025
(HG) - Theo Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Nông nghiệp tỉnh, dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng có chiều dài hơn 30km. Tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2021-2026.
06:13 20/05/2025
Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, Hậu Giang quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy tăng trưởng..
11:43 22/05/2025
(HGO) – Tại Trường Chính trị tỉnh, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, vừa tham gia báo cáo chuyên đề “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở tỉnh Hậu Giang” cho gần 390 học viên của 9 lớp trung cấp lý luận chính trị nghiên cứu, học tập.
11:38 22/05/2025
(HGO) - Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc lần thứ IX năm 2025 vừa bế mạc tại Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng. Tham gia lần này, Trường Chính trị Hậu Giang tiếp tục đạt thành tích xuất sắc.
07:03 22/05/2025
(HG) - Chiều ngày 21-5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Chí Hùng có cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về kịch bản thu ngân sách nhà nước và tiến độ thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh.
07:02 22/05/2025
(HG) - Đây là lưu ý của ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại Lễ khai mạc Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hậu Giang lần thứ XXII - 2025, do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Trường THPT Vị Thanh (thành phố Vị Thanh) vào ngày 21-5.