Thanh tra chuyên ngành góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
(HGO) – Ngày 27-7, tại thành phố Cần Thơ, diễn ra Hội nghị Thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) toàn quốc.
Đến dự có ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, cùng lãnh đạo các vụ, cục trực thuộc Bộ KH&CN; lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN, phát biểu tại hội nghị.
Theo báo cáo, năm 2022, thanh tra chuyên ngành KH&CN nước ta đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 6.080 cơ sở, trong đó, có 5.587 cơ sở thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; 46 cơ sở thuộc lĩnh vực sở hữu công nghiệp; 362 cơ sở ở lĩnh vực an toàn bức xạ; 34 cơ sở hoạt động về KH&CN; 31 cơ sở thực hiện nhiệm vụ, đề tài, dự án KH&CN. Qua đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 309 cơ sở, với tổng số tiền là 7,8 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước là 73 triệu đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, thanh tra ngành KH&CN đã thanh tra, kiểm tra 3.057 cơ sở, xử phạt 163 cơ sở với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền 19 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 45 triệu đồng.
Hội nghị có sự tham dự của Thanh tra chuyên ngành KH&CN toàn quốc.
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN, khẳng định: “Hoạt động thanh tra chuyên ngành đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động KH&CN và cấp giấy chứng nhận. Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa. Bảo đảm an toàn sức khỏe, an ninh nguồn phóng xạ, hỗ trợ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về KH&CN đã góp phần bảo đảm hoạt động KH&CN tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực cho KH&CN”.
Bà Nguyễn Như Quỳnh, Chánh Thanh tra Bộ KH&CN, điều hành phiên đối thoại.
* Hội nghị còn diễn ra phiên đối thoại, thảo luận về công tác thanh tra giữa Bộ KH&CN với lãnh đạo các Sở KH&CN.
Trong đó, tập trung thảo luận các vấn đề đang đặt ra đối với thanh tra ngành KH&CN khi triển khai thực hiện những quy định mới của pháp luật như: việc duy trì tổ chức thanh tra Sở KH&CN; bổ sung nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho các cơ quan thanh tra KH&CN; tăng cường hoạt động kiểm tra và thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thanh tra KH&CN trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;…
Qua đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả của hoạt động thanh tra chuyên ngành KH&CN trong thời gian tới.
Tin, ảnh: ĐANG THƯ
- Bồi dưỡng những nhà khoa học tương lai...
- Đồng hành, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp
- Đưa khoa học và công nghệ đến vùng đất khó
- Trồng dâu tằm kết hợp nuôi chuột Hamster: Mô hình mới, hiệu quả cao
- “4 không”, “2 phải” để phòng, chống tội phạm công nghệ cao
- Điểm tin sáng 6 – 5: Ba vụ ngộ độc lớn khiến hơn 1.000 người nhập viện trong 8 tháng ở nước ta
- Khởi công xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn ở thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành A
- Điểm tin sáng 5 – 5: Bộ Y tế nêu quan điểm cấm hẳn thuốc lá điện tử
- Người dân quan tâm chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ
- Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2023: Nhân dân huyện Châu Thành A đóng góp hơn 87,8 tỉ đồng
- Trồng màu mùa nước nổi cho hiệu quả kinh tế cao
- Nhiều ghế đá nhà dân bị sơn quảng cáo cho cờ bạc
- Khởi động năm học mới cùng saymee nhà mạng GenZ
- Thành phố Ngã Bảy: Lấy phiếu tín nhiệm 10 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy
- Phát huy hiệu quả công tác nữ công
- Đánh cháu thương tích, lãnh 6 tháng tù treo
- Công nhận 115 giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học
- Đào tạo công nghệ thông tin nhiều nhưng sao doanh nghiệp vẫn “khát” nhân lực ?