Thứ Năm, ngày 17/08/2017 | 08:54
Giờ đây, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp được nông dân thị xã Ngã Bảy quan tâm, nhất là giải quyết được bài toán tăng hiệu quả kinh tế cho gia đình.
Ông Cơ đã dùng màng phủ kích thích cam cho trái nghịch vụ, giúp thu nhập tăng gấp đôi.
Ông Trần Văn Trề, ở khu vực 3, phường Ngã Bảy, đánh giá cao hiệu quả khi tham gia dự án “Áp dụng hệ thống tưới phun mưa cho vườn cây cam sành trên địa bàn thị xã Ngã Bảy giai đoạn 2015-2017” do ông Nguyễn Hữu Trí, cán bộ Phòng Kinh tế thị xã làm chủ nhiệm. Kết quả của ứng dụng này không chỉ giúp ông giảm chi phí nhân công lao động, mà còn tiết kiệm nước tưới trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Hơn nữa, tưới phun mưa còn có thể kết hợp công nghệ phun phân, thuốc và tăng cường bón phân hữu cơ, phân sinh học chỉ trong một công đoạn tưới. Ông Trần Văn Trề nhận định: “Tôi có 1ha cam, trước đây mỗi lần tưới nước, bón phân phải mất mấy giờ mới xong. Bây giờ, lắp đặt mô hình tưới phun mưa thì nhẹ công chăm sóc, chỉ cần bật công tắc là tưới xong 1ha nhưng chưa tới 30 phút”.
Theo ông Nguyễn Hữu Trí (chủ nhiệm dự án), mô hình còn giúp nhà nông tiết giảm được hơn 90% chi phí tưới và công chăm sóc. Nếu sử dụng cách tưới kiểu cũ bằng máy xăng, bà con phải bỏ ra từ 100.000-200.000 đồng/lần tưới. Còn tưới phun mưa thì chỉ tốn khoảng 10.000 đồng/lần để trả cho tiền điện. Hơn nữa, tưới phun mưa không làm xói mòn đất vì giọt nước nhỏ, thấm từ từ giúp cho đất vườn tơi xốp, cây sinh trưởng, phát triển tốt hơn. Tuy chi phí đầu tư ban đầu khoảng 50 triệu đồng/ha, nhưng về lâu dài hiệu quả tiết kiệm nhân công mỗi lần tưới sẽ bù lại đáng kể.
Vì những hữu ích trên mà mô hình đã thu hút được hơn 10 nhà vườn trên địa bàn thị xã ứng dụng. Bà con còn uyển chuyển thay thế ống nhựa cứng bằng ống nhựa dẻo, nhờ đó chi phí lắp đặt giảm được 2/3 so với mô hình cũ. Ông Lê Văn Bảy, ở phường Lái Hiếu, cho biết: “Tôi học mô hình này được gần 1 năm nay, khi về áp dụng ở vườn nhà thấy việc chăm sóc nhẹ nhàng hơn hẳn”.
Đối với mô hình “Trồng rau an toàn trong nhà lưới” cũng được nhiều nông dân ở thị xã thực hiện. Đây là kết quả của dự án “Trồng rau an toàn trong nhà lưới” do bà Nguyễn Cẩm Trúc, cán bộ khuyến nông thị xã Ngã Bảy làm chủ nhiệm. Dự án đã kết thúc hồi cuối năm 2016. Kết quả của dự án cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nông dân. Ông Nguyễn Hoàng Long, ở ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, bày tỏ: “Mô hình trồng rau trong nhà lưới rất an toàn vì rau được che chắn, không bị sâu bọ phá hoại, giảm được chi phí phun thuốc. Tham gia dự án, với diện tích chưa đầy 500m2, tôi thu lời khoảng 1 triệu đồng/đợt thu hoạch. Qua 6 tháng trồng, hái 10 đợt rau, lãi trên 10 triệu đồng”.
Giờ đây, mô hình trồng rau an toàn đã và đang được nông dân xã Đại Thành phát triển. Mô hình này không chỉ giúp nông dân giải quyết công lao động nông hộ mà còn tạo ra thu nhập phụ cho gia đình. Mô hình này cũng rất thích hợp với xã nông thôn mới Đại Thành trong việc bảo vệ môi trường nông thôn vì hạn chế được sâu bệnh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tạo ra nguồn rau an toàn cung cấp cho địa phương.
Không dừng lại ở đó, sự trợ giúp của các ngành chức năng, nông dân thị xã còn năng động trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào mô hình của gia đình. Sau khi được học tập lớp kỹ thuật trồng cây có múi do Trạm Khuyến nông thị xã tổ chức, ông Phạm Văn Cơ, ở ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, đã mạnh dạn áp dụng biện pháp canh tác mới là kích thích 6 công cam sành ra hoa trái vụ bằng cách dùng cao su dẻo phủ kín gốc cam trong thời gian khoảng 2 tháng để ngăn nước mưa tiếp xúc với mặt đất. Ông Cơ cho biết: “Để làm màng phủ cho 1 công cam chi phí đầu tư khoảng 7 triệu đồng, nhưng hiệu quả mang lại đáng kể. Việc xử lý này đã giúp cho trái ra đồng loạt, cách tháng thu hoạch 1 lần, mỗi lần khoảng 3 tấn trái/công. Cam cho trái nghịch vụ thì giá bán cao hơn bình thường ít nhất 5.000 đồng/kg, dao động từ 24.000-30.000 đồng/kg. Thu nhập của gia đình mỗi mùa nghịch đều cao gấp đôi so với mùa thuận”.
Có thể thấy, những mô hình ứng dụng khoa học đã mang lại hiệu quả cho việc phát triển kinh tế lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ở địa phương. Theo Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy, năm nay phòng sẽ tăng cường phối hợp với Trạm Khuyến nông Ngã Bảy tiếp tục triển khai các mô hình, dự án hiệu quả như “Trồng dưa hấu an toàn thực phẩm”; “Nuôi gà nòi thịt trên đệm lót sinh học”; “Trồng cam sành không hạt”... để giúp nông dân tiếp cận khoa học, tăng thu nhập cho gia đình.
Bài, ảnh: TRÚC LINH
08:42 26/06/2025
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, chế biến các sản phẩm nấm, đã góp phần tạo nguồn thực phẩm an toàn, đa dạng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
06:37 24/06/2025
(HG) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, vừa tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt băm cây khóm liên hợp với máy kéo phục vụ vùng trồng khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang”, là nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019, do ThS. Trần Tấn Hậu làm chủ nhiệm, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long là tổ chức chủ trì, với kinh phí từ ngân sách nhà nước gần 600 triệu đồng.
05:42 23/06/2025
(HG) - Đoàn kiểm tra về đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thành lập, vừa có đợt kiểm tra các phương tiện đo nhóm 2, hàng đóng gói sẵn, thép làm cốt bê tông, thiết bị điện và điện tử, mũ bảo hiểm và một số hàng hóa khác có nghi vấn về đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh.
07:44 19/06/2025
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030 đang được triển khai với nhiều định hướng trợ lực cho các thương hiệu, sản phẩm chủ lực, giàu tiềm năng của tỉnh nhà.
09:07 18/06/2025
Công tác kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường là một việc quan trọng, cần được thực hiện đầy đủ, đúng quy định để doanh nghiệp phát triển bền vững, người dân yên tâm mua sắm hàng hóa.
09:01 13/06/2025
(HG) - Là nội dung Dự án “Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ sản xuất dưa lưới và chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ trái dưa lưới tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang”, một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021, do kỹ sư Trần Kỷ Nguyên làm chủ nhiệm, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang là tổ chức chủ trì, được triển khai trong 3 năm (từ tháng 2-2022 đến tháng 2-2025), với tổng kinh phí gần 1,3 tỉ đồng.
09:22 12/06/2025
(HG) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh vừa tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài “Tiềm năng, giải pháp quản lý nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang”.
14:32 08/06/2025
(HG) - Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) sản xuất và chế biến nấm sò (nấm bào ngư - Pleurotus sp.), nấm vân chi (Trametes versicolor) và nấm trân châu (Agrocybe aegeritae) tại tỉnh Hậu Giang”, là nhiệm vụ
06:25 29/05/2025
Doanh nghiệp tư nhân được xác định là động lực chính cho sự phát triển bền vững của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (KH, CN, ĐMST), cần được trợ lực nhiều hơn trong thời gian tới.
06:10 21/05/2025
Với tầm nhìn chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, Hậu Giang đã và đang từng bước khẳng định vai trò của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nâng cao giá trị nông sản, góp phần gia tăng thu nhập cho nông dân.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...