Diễn đàn quốc tế Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long – Tầm nhìn 2045 (SDMD 2022)

30/10/2022 | 17:14 GMT+7

(HGO) – Chiều ngày 30-10, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Diễn đàn quốc tế Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long – Tầm nhìn 2045 (SDMD 2022), với chủ đề “Khoa học và Công nghệ: Động lực cho đổi mới và phát triển bền vững”.

Tham dự diễn đàn có ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; đại diện các tổ chức quốc tế như: Nhật Bản, Úc…. Cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long.

Về phía tỉnh Hậu Giang có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Diễn đàn quốc tế Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long là hoạt động thường niên được Trường Đại học Cần Thơ tổ chức 2 năm một lần.

Tại diễn đàn lần này, các đại biểu tham dự đã được nghe các tham luận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đồng bằng sông Cửu Long; phát triển nông nghiệp và thủy sản công nghệ cao đồng bằng sông Cửu Long – xu hướng và giải pháp; phát triển kinh tế biển – Động lực mới cho phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long; giải pháp bền vững trong sản xuất lương thực và sử dụng hiệu quả năng lượng; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long – kinh nghiệm quốc tế và đề xuất mô hình phù hợp… Bên cạnh đó, trong khuôn khổ của diễn đàn đại biểu còn được trực tiếp lắng nghe các đề xuất, kiến nghị ở nhiều lĩnh vực như: kiến nghị về phát triển bền vững ngành hàng tôm; giải pháp gia tăng giá trị nông sản đồng bằng sông Cửu Long; giải pháp phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ; phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp số…

Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ phát biểu tại Diễn đàn.

Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đánh giá cao Diễn đàn quốc tế Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long – tầm nhìn 2045 được Trường Đại học Cần Thơ tổ chức, đã tạo điều kiện cho các trường, viện, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng các cơ quan quản lý các cấp trao đổi, chia sẻ và hợp tác. Qua đây, nhằm đề xuất những sáng kiến, cơ chế, chính sách mang tính đột phá để hướng tới mục tiêu phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông: Trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo nghề đóng vai trò quan trọng đối với việc hiện mục tiêu phát triển  bền vững đồng bằng sông Cửu Long thông qua đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức mới, đổi mới sáng tạo cho cộng đồng doanh nghiệp, địa phương góp phần xây dựng hệ sinh thái tri thức đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của vùng.

Thứ trưởng Trần Duy Đông đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành trong vùng, viện, trường, cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức quốc tế cần nhận thức đầy đủ mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các mục tiêu này, cần được lồng ghép, tích hợp hài hòa với chiến lược phát triển của từng địa phương, từng đơn vị trong giai đoạn mới. Chúng tôi mong muốn lãnh đạo các địa phương trong vùng, doanh nghiệp, nhà khoa học, các viện, trường, chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế chung tay đóng góp trí tuệ và nguồn lực, đồng hành cùng Diễn đàn Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long tầm nhìn 2045. Qua đây, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển hiện đại nhanh và bền vững, toàn diện, sinh thái, văn minh mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long như định hướng của Đảng và mục tiêu của Chính phủ đã đề ra.

Đại diện Trường Đại học Cần Thơ tặng quà lưu niệm sau khi ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp tại Diễn đàn.

Trong diễn đàn lần này, Trường Đại học Cần Thơ ký thỏa thuận hợp tác với 8 đơn vị là Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam); Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF);  Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); Ngân hàng HD Bank; VNPT Cần Thơ; Công ty TNHH ÊSUHAI; Đại học Hải Dương Đài Loan cùng hợp tác về công tác đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học.

Quỹ học bổng của trường còn tiếp nhận hỗ trợ hơn 500 triệu đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho sinh viên.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>