Thị xã Long Mỹ đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo bền vững

13/07/2023 | 08:46 GMT+7

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thị xã Long Mỹ đã đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, góp phần giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm được các thông tin đầy đủ, kịp thời, chính thống.

Ông Trần Văn Tăng (bìa trái) trong đợt tuyên truyền công tác giảm nghèo đến người dân.

Phát huy vai trò cán bộ cơ sở

Làm sao để giúp hộ nghèo cải thiện thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để từng bước giảm nghèo bền vững theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều là vấn đề được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ quan tâm. Cùng với thực hiện các chính sách hỗ trợ về y tế, vay vốn tín dụng, xây dựng nhà ở, tạo việc làm… các xã, phường phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, góp phần thay đổi tư duy, xóa nghèo từ tư tưởng.

Bà Nguyễn Thị Khóm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Thạnh C, phường Bình Thạnh, chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân kịp thời tiếp cận chính sách giảm nghèo. Nếu các hộ muốn vay vốn ưu đãi thì tư vấn những mô hình chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏ phát triển kinh tế phù hợp, người dân muốn có việc làm thì giới thiệu các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài địa phương, tư vấn về thị trường lao động nước ngoài. Nhờ cách làm đó mà công tác giảm nghèo ở khu vực phát huy hiệu quả, nhiều hộ từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Khu vực còn 33 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo”.

Còn ông Trần Văn Tăng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, cho biết: “Để giúp người dân vượt qua khó khăn, chủ động vươn lên, ngoài rà soát, nắm bắt hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo của từng hộ, khu vực còn thường xuyên tuyên truyền về chính sách trong công tác giảm nghèo. Lắng nghe, tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị của bà con, để đề xuất lên tuyến trên nhằm có giải pháp hỗ trợ phù hợp, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Chúng tôi còn hướng dẫn bà con tiếp cận các thông tin thiết yếu thông qua nghe đài, xem ti vi, sách báo, Youtube… để học hỏi các mô hình hay về phát triển kinh tế”.

Nhờ thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông cùng các giải pháp đồng bộ, năm 2022 trên địa bàn khu vực có 10 hộ thoát nghèo và cận nghèo. Khu vực còn 15 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đội ngũ cán bộ cơ sở đã tích cực tuyên truyền, đưa thông tin về công tác giảm nghèo đến người dân.

Thông tin kịp thời

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thị xã Long Mỹ đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, cải thiện đời sống Nhân dân. Công tác truyền thông là nhiệm vụ quan trọng, khi người nghèo chủ động vươn lên, tránh được tư tưởng trông chờ, kết quả giảm nghèo mới bền vững. Công tác này luôn được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể thực hiện một cách kịp thời, sâu sát.

Ông Lê Văn Dữ, hộ nghèo ở khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, chia sẻ: “Chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để chúng tôi cải thiện cuộc sống. Thấy tôi sức khỏe yếu, mấy chú cũng động viên làm công việc phù hợp, để có thu nhập, lo cuộc sống gia đình, hướng đến mục tiêu thoát nghèo. Ít ngày nữa, sức khỏe khá hơn tôi sẽ đi bán vé số, bởi công việc này không nặng nhọc, phù hợp với điều kiện của tôi. Hy vọng công việc này sẽ giúp cải thiện đời sống gia đình”.

Thông qua công tác tuyên truyền giúp cho “người trong cuộc” thấy được nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong cuộc chiến giảm nghèo. Từ đó, tích cực tham gia các hoạt động sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo bền vững.

Theo bà Hứa Thị Kim Dung, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Long Mỹ: Để thực hiện tốt chỉ tiêu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2023, thị xã Long Mỹ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, đưa các thông tin chính thống, chính xác về công tác giảm nghèo đến hộ nghèo. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>