Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm

06/07/2022 | 08:00 GMT+7

Năm 2022, Nghị quyết HĐND thành phố Vị Thanh giao UBND cùng cấp 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Bằng sự quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự chung sức của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm, địa phương thực hiện hoàn thành 3/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chăm sóc sức khỏe người dân luôn được thành phố Vị Thanh quan tâm.

Những kết quả nổi bật

Theo UBND thành phố, đến thời điểm này, thành phố đã thực hiện hoàn thành 3 chỉ tiêu, gồm: tài nguyên và môi trường, y tế, công tác tuyển quân. Ngoài ra có 6 chỉ tiêu thành phố thực hiện đạt từ 52-91%, riêng 5 chỉ tiêu còn lại đang thực hiện và đến cuối năm tính kết quả.

Nhờ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phục hồi sau đại dịch Covid-19 nên kinh tế - xã hội thành phố có bước phát triển. Vụ lúa Đông xuân đạt sản lượng trên 28.860 tấn, với năng suất bình quân trên 7,4 tấn/ha; các mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn trái, khóm, rau màu phát triển khá.

Dịch Covid-19 được kiểm soát, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoạt động ổn định trở lại nên giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng so cùng kỳ, ước giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm theo giá so sánh 2010 ước 492 tỉ đồng, đạt 50,20% kế hoạch năm, tăng 11,31% so cùng kỳ. Trên địa bàn thành phố có 6.012 cơ sở doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 7.628 tỉ đồng, đạt 60,49% kế hoạch, tăng 16,55% so cùng kỳ.

Địa phương đang tiếp tục thực hiện các biện pháp “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, triển khai có hiệu quả kế hoạch tiêm chủng vắc-xin để tạo miễn dịch cộng đồng, đến nay đã tiêm 179.457 liều. Thực hiện công tác chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo với số tiền trên 4,8 tỉ đồng; thành phố đã bàn giao 14 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, với kinh phí hỗ trợ 700 triệu đồng.

Phòng ngừa tốt dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự

Hiện nay, tình hình dịch sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trong cả nước, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Tính đến cuối tháng 6, thành phố đã ghi nhận 10 ca sốt xuất huyết, tăng 6 ca so cùng kỳ; toàn thành phố ghi nhận 19 ca tay - chân - miệng.

Để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, ông Võ Phước Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, cho biết: “Chúng tôi luôn chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, chú trọng giải pháp tăng cường vận động nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Những ca bệnh xuất hiện trên địa bàn, ngành đã điều trị tốt từng ca, đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn xuống tận hộ gia đình có người bệnh để thực hiện hướng dẫn người dân biện pháp xử lý, phun xịt hóa chất tránh lây lan ra cộng đồng”.

Cũng theo ngành y tế thành phố, bên cạnh nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thì người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời cần trang bị tốt các kiến thức, kỹ năng để kịp thời phát hiện các dấu hiệu của bệnh để sớm điều trị. Người dân cần quan tâm làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong nhà, ngoài ngõ, hạn chế phát sinh nguồn bệnh, đây là một trong những cách phòng dịch hữu hiệu.

Qua tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố, cũng có nhiều ý kiến cử tri phản ánh về tình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong đó bức xúc nhất là tệ nạn ma túy, tín dụng đen ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện lớn trên địa bàn thành phố, do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội đang là vấn đề cần quan tâm.

Giải trình tại kỳ họp HĐND giữa năm về giải pháp kiềm chế, xử lý tội phạm, trung tá Trần Minh Đức, Phó Trưởng Công an thành phố Vị Thanh, cho biết, ngành sẽ phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh và Thường trực Thành ủy, UBND thành phố để chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả cao nhất đợt tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chú trọng công tác phòng ngừa, nắm chặt tình hình, quản lý chặt đối tượng, quyết tâm kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy. Ngoài ra là tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn, nhất là địa bàn có tụ điểm phức tạp, các nơi vui chơi, giải trí tập trung đông người để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Những nhiệm vụ trọng tâm từ đây đến cuối năm

 

Theo ông Trần Quốc Khởi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, 6 tháng cuối năm dự báo sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, do đó để hoàn thành nhiệm vụ còn lại, chính quyền từ thành phố đến phường, xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong các nghị quyết và được HĐND thông qua tại Kỳ họp giữa năm.

Trong đó, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề của tỉnh năm 2022, là “Phát huy nội lực; tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”, từ đó xây dựng thành phố Vị Thanh phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, gắn với nhiệm vụ thực hiện 4 chương trình phát triển công nghiệp - nông nghiệp - đô thị và du lịch trên địa bàn.

Cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án bức xúc, trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo về tiến độ và chất lượng công trình. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đúng theo kế hoạch đề ra. Tăng cường chỉ đạo nâng chất các xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí mới và phường văn minh đô thị, phường văn minh đô thị nâng cao nhằm tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

 

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>