Làm rõ các vấn đề cử tri kiến nghị

06/06/2022 | 08:37 GMT+7

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp giữa năm) HĐND tỉnh diễn ra vào đầu tháng 7. Để chuẩn bị cho kỳ họp, những ngày qua, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc với cử tri trong toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường III, thành phố Vị Thanh.

Tại mỗi buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về những nội dung quan trọng của các Kỳ họp thứ sáu, Kỳ họp thứ bảy (Kỳ họp chuyên đề); thông tin về tình  hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong những tháng đầu năm; dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến phản ánh thẳng thắn, chân tình của bà con về những vấn đề tồn tại, hạn chế của địa phương, cũng như các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của Nhân dân.

Ở nhiều địa phương, đa phần cử tri kiến nghị vấn đề cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu cuộc sống thiết yếu và hoạt động sản xuất, sinh hoạt. Cử tri kiến nghị các địa phương quan tâm đầu tư làm mới, sửa chữa các tuyến đường nông thôn, cầu, cống, nạo vét kênh mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu. Nhu cầu nước sạch sinh hoạt trong dân rất cao nhưng hiện tình hình ô nhiễm nguồn nước mặt ở các tuyến kênh, rạch diễn ra, người dân rất cần nước sạch từ các nhà máy nước kéo về sử dụng.

Cử tri Bùi Văn Sách, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, cho biết: “Hiện nay, nhiều hộ dân trong tuyến kênh Mười Thước, ấp 7 chúng tôi đang mong chờ có nước sạch sinh hoạt. Bởi khi thu hoạch lúa, nước từ rơm rạ phân hủy trên đồng ruộng đổ xuống kênh gây ô nhiễm, nguồn nước này người dân không thể sử dụng được nữa”.

Không chỉ riêng ông Sách mà nhiều cử tri các ấp khác trên địa bàn xã cũng mong muốn được kéo nước sạch về sử dụng nhằm đảm bảo an toàn hơn cho sức khỏe.

Về vấn đề nhu cầu nước sạch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Huyến đề nghị chính quyền địa phương phối hợp cùng ngành chức năng tiến hành khảo sát, nắm lại nhu cầu và có phương án giải quyết. Đồng thời, chính quyền địa phương có trách nhiệm vận động người dân toàn tuyến dân cư cùng đồng thuận đóng góp kinh phí theo quy định khi có dự án nước sạch kéo về.

Nhiều cử tri cho biết mình không hài lòng khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế: đa phần các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh không đảm bảo đủ thuốc trong danh mục bảo hiểm cấp cho bà con khi đến khám chữa bệnh, buộc người dân phải tốn tiền ra bên ngoài mua thuốc; một bộ phận cán bộ y bác sĩ có thái độ phục vụ bệnh nhân chưa tốt; quy trình, thủ tục tiếp nhận bệnh ở bệnh viện còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho người dân đến khám.

“Việc thiếu thuốc cấp cho người dân đến khám bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đã gây bức xúc trong dân. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến việc vận động người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế…”, cử tri Trần Văn Việt, khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, chia sẻ.

Về nội dung này, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, do năm 2021 tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các cơ sở y tế cấp huyện đã chuyển sang tập trung điều trị Covid-19. Việc khám chữa bệnh cho người dân chủ yếu được chuyển về các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Do vậy, cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh, chỗ nơi bảo quản thuốc cũng không đáp ứng tốt. Đồng thời do cuối năm 2021, các thầu thuốc đã hết thời gian, lượng thuốc dự trù không nhiều, sang năm 2022, dịch Covid-19 tạm lắng, nhu cầu khám chữa bệnh người dân tại các cơ sở y tế tăng nên không đảm bảo đủ thuốc cho người dân điều trị bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Mặt khác, công tác đấu thầu thuốc cũng gặp nhiều khó khăn nên gây ra tình trạng bức xúc như cử tri phản ánh. Hiện nay, ngành y tế tỉnh cũng đang gấp rút hoàn thiện các quy trình đấu thầu thuốc và triển khai các giải pháp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho bà con.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho biết thêm: Những năm qua, các cơ sở y tế trên địa bàn đẩy mạnh việc chấn chỉnh thái độ phục vụ của người bệnh nên chất lượng phục vụ tốt hơn. Tuy nhiên qua phản ánh của cử tri về một bộ phận cán bộ y tế có thái độ không tốt, chưa tận tình trong hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh, Sở Y tế sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị để xử lý, chấn chỉnh. Khi đến khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có bức xúc vấn đề gì cần giải quyết thì bà con liên hệ ngay với Ban Giám đốc qua đường dây nóng đã niêm yết để vấn đề thắc mắc được xử lý kịp thời ngay tại chỗ, tránh tình trạng gây bức xúc lâu dài trong dân.

Cử tri còn kiến nghị nhà nước có giải pháp quản lý tình hình giá cả thị trường, bởi lẽ gần đây, tình trạng xăng tăng giá, giá vật tư nông nghiệp tăng, giá nông sản thấp gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông dân. Bên cạnh đó, việc một số cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu giả, hàng kém chất lượng còn xảy ra, điều này gây thiệt hại lớn đến nhiều hộ sản xuất nông nghiệp nên kiến nghị có giải pháp ngăn chặn, xử lý triệt để.

Theo ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở dĩ tình hình giá vật tư nông nghiệp tăng cao là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chi phí nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phân bón từ nước ngoài về tăng cao dẫn đến giá cả một số mặt hàng phân bón tăng mạnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá một số mặt hàng nông sản, lúa gạo tăng nên đa phần người dân vẫn có lợi nhuận trong sản xuất. Việc kiềm chế giá phân bón hiện nay khó thực hiện được do đây là cơ chế thị trường. Để bà con có lợi nhuận trong sản xuất, ngành khuyến cáo người dân nên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ưu tiên thực hiện các phương pháp sản xuất giảm giá thành đầu vào như giảm giống, chuyển đổi phân bón vô cơ sang phân hữu cơ, vô sinh…

 Về vấn đề ngăn chặn, xử lý phân bón giả, kém chất lượng thì hàng năm Sở đều chỉ đạo Thanh tra sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Trong 5 tháng đầu năm, Thanh tra Sở đã triển khai 10 cuộc kiểm tra đối với 247 cơ sở, qua đó phát hiện, xử phạt 19 cơ sở. Trong đó, phát hiện xử phạt 17 cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, 2 cơ sở bán hàng giả. Tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các tỉnh bạn để truy xuất nguồn gốc nguồn hàng vật tư nông nghiệp để xử lý triệt để.

Cử tri tích cực đóng góp ý kiến tại các buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND 3 cấp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn khuyến cáo, khi phát hiện hàng giả, kém chất lượng, người dân liên hệ ngay với Thanh tra sở để kịp thời kiểm tra, xử lý. Người dân hạn chế chọn mua những sản phẩm phân thuốc giá rẻ mà nên chọn những sản phẩm của có nhãn mác, thương hiệu uy tín được tin dùng nhiều năm qua.

Cử tri Nguyễn Văn Luôn, ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy cùng nhiều cử tri ở các địa phương khác còn có ý kiến phản ánh quy định về hạn mức tối thiểu tách thửa đất trên địa bàn tỉnh đối đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản; đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp như hiện nay là chưa phù hợp, gây khó cho người dân có diện tích đất ít cần tách thửa chia cho con hoặc chuyển nhượng. Luật Đất đai quy định hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa là không hợp lý.

Với nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Huyến cho rằng, Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận được nhiều kiến nghị của cử tri. Tới đây, Luật Đất đai sẽ tiếp tục sửa đổi, với trách nhiệm của mình, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phản ánh về Trung ương để có đóng góp điều chỉnh Luật Đất đai trong thời gian tới.

Cùng với việc đề nghị các cơ quan thẩm quyền, ngành chức năng giải trình, trả lời thỏa đáng các kiến nghị tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh cũng tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri để trình HĐND và gửi đến các cấp, các ngành xem xét giải quyết thấu đáo trong kỳ họp tới và phản hồi lại cho cử tri.

Dự kiến, Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh sẽ tổ chức trong khoảng ngày 6, 7, 8-7-2022 với 5 phiên họp tại hội trường UBND tỉnh. Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến 25 dự thảo nghị quyết, 12 báo cáo tại hội trường và cung cấp 6 báo cáo cho đại biểu nghiên cứu.               

 

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>