Cử tri cần kiến nghị những vấn đề chung để xây dựng địa phương

25/07/2022 | 14:23 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 25-7, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh có buổi  gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thành phố Ngã Bảy.

Tại đây, cử tri thành phố nêu 10 ý kiến với đại biểu. Trong đó, đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm các tranh chấp, thừa kế trong dân hiện còn tồn đọng; ở khu vực Xẻo Vông, phường Hiệp Lợi, cử tri đề nghị Nhà nước nạo vét kênh Hậu để tạo thuận lợi cho bà con lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Kiến nghị các nội dung liên đến làm căn cước công dân, chính sách bảo hiểm y tế, an toàn điện…

Bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Ngã Bảy.

Các ý kiến của bà con thuộc thẩm quyền giải quyết được ngành chuyên UBND thành phố trả lời thỏa đáng. Tại đây, lãnh đạo UBND thành phố còn làm rõ thêm một số vấn đề; mong thời gian tới, cử tri thành phố tiếp tục có thêm những ý kiến mang tính chất đóng góp vì lợi ích chung của địa phương; lãnh đạo thành phố sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của bà con để xây dựng thành phố thêm phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Phượng trao đổi với Thường trực UBND thành phố tới đây cần có buổi làm việc cụ thể với các ngành chuyên môn để rà soát, xử lý những vấn đề dân sinh, bởi đa phần ý kiến trong lần tiếp xúc này đều thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn tới đây, bà con ngoài những kiến nghị mang tính chất cá nhân nên suy nghĩ nêu những vấn đề chung, mang tính chất xây dựng quê hương nơi mình đang sinh sống…

 

Tin, ảnh: BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>