Làm theo gương Bác vì lợi ích chung

23/05/2024 | 07:41 GMT+7

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên các chi bộ ở Đảng bộ thị xã Long Mỹ gương mẫu, đi đầu, sáng tạo trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương, đơn vị thêm phát triển.

Chi bộ ấp 5, xã Long Trị A nỗ lực thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê”.

Vì lợi ích chung

Hai tháng nay, cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp 5, xã Long Trị A vận động và nhận được sự đồng tình của người dân sống trên tuyến kênh Ba Nghiệp đóng góp gần 40 triệu đồng mua, lắp đặt 27 trụ đèn năng lượng mặt trời, đem đến cho dân nhiều niềm vui.

Ông Phạm Mộc Thanh phấn khởi nói: “Đèn chiếu sáng từ 6 giờ tối hôm trước đến hôm sau nên giúp bà con ở đây đi lại thuận tiện. Nhờ vậy mà tình hình trật tự bây giờ ổn lắm, không còn tình trạng thanh niên gây ồn ào như trước, trộm vặt hầu như không còn”.

Năm trước, Chi bộ ấp 5 cũng vận động người dân ở tuyến lộ Cái Bần A góp 32 triệu đồng mua, lắp 20 bóng đèn chiếu sáng. Đến nay, toàn ấp có đèn chiếu sáng gần 70% các tuyến đường.

“Thắp sáng đường quê” là mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống người dân, đoàn kết vì lợi ích chung được Chi bộ ấp 5 đăng ký với Đảng ủy xã Long Trị A và sẽ tiếp tục nhân rộng hiệu quả.

Chi bộ ấp 5 có 30 đảng viên; những năm qua, tinh thần vì xóm ấp phát triển ở đây luôn duy trì và phát huy hiệu quả bằng những suy nghĩ, hành động tích cực để nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Không chỉ 2 hoạt động trên mà 3 năm nay, cán bộ, đảng viên chi bộ còn thực hiện mô hình Hũ gạo tình thương, giúp đỡ hộ nghèo neo đơn; thường xuyên động viên bà con cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; vận động 16 hộ tham gia hợp tác xã nông nghiệp... Trong tất cả các hoạt động, đảng viên nơi đây đều tiên phong làm trước.

Ông Trần Văn Ngàn, đảng viên Chi bộ ấp 5, nói: “Tôi nỗ lực thực hiện trước các vấn đề Chi bộ triển khai rồi mới tuyên truyền, vận động bà con cùng làm theo, có thể kể ra là tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế, trồng hàng rào cây xanh trước nhà, nuôi dạy con cháu mẫu mực, sống và làm việc theo pháp luật”.

“Học tập, làm theo gương Bác, những việc có ích cho dân được cán bộ, đảng viên chi bộ ra sức thực hiện hiệu quả trên tinh thần dân chủ, rõ ràng. Từ đó, góp phần giúp chi bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm”, ông Nguyễn Văn Đọt, Bí thư Chi bộ ấp 5, cho biết thêm.

“4 tốt” cảm hóa người lầm lỗi

Chi bộ Công an phường Vĩnh Tường triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” gần 2 năm nay, đạt nhiều kết quả.

Theo đó, 6 thành viên chi bộ quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt và cán bộ, đảng viên tốt.

Cụ thể hóa các yêu cầu của mô hình, Công an phường ra mắt mô hình “Câu lạc bộ hướng thiện” giúp nhiều người có quá khứ lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội… Hiện mô hình quản lý 5 thành viên.

Tháng 5-2021, anh P., ở khu vực Bình Tân, bị phát hiện tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà riêng và thụ án 13 tháng tù.

Trở về địa phương, được vận động tham gia mô hình, hàng tháng, P. được công an tuyên truyền chính sách, pháp luật, động viên hãy nói không với ma túy, vượt qua mọi mặc cảm để tái hòa nhập cộng đồng…

Kết quả như mong muốn là P. hiện đã mở tiệm sửa xe máy tại nhà, thu nhập ổn định. “Được mấy anh tới lui thăm hỏi, động viên nên tôi chí thú làm ăn, tránh xa con đường nghiện ngập. Tôi quyết tâm hướng thiện”.

Nằm ở vị trí cửa ngỏ, tiếp giáp với nhiều địa phương trong tỉnh, phường Vĩnh Tường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự cao, nhất là tội phạm về ma túy. Quán triệt tinh thần “4 tốt” trách nhiệm cao gắn với duy trì 3 mô hình phòng, chống tội phạm (Cổng rào an ninh trật tự, Camera an ninh, 4+1), Công an phường đã quản lý hiệu quả địa bàn, từ năm 2022 đến nay không xảy ra phạm pháp hình sự.

Trung tá Mai Văn Phúc, Phó Trưởng Công an phường, cho biết: “Chi bộ 4 tốt đã tạo thêm động lực để các đồng chí nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ; giữ đúng lễ tiết, tác phong, điều lệnh Công an nhân dân khi tiếp xúc với dân; luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự địa phương”.

Hiện thị xã có đến 74 mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo gương Bác.

Ông Võ Thanh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Long Mỹ, thông tin thêm: Năm nay, bắt đầu thực hiện chuyên đề 2024 - 2025 của Tỉnh ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm”, của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở sẽ bắt tay ngay vào làm theo đảm bảo đầy đủ các nội dung cốt lõi, đặt biệt là công tác xây dựng Đảng để nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ, đảng viên hết lòng phục vụ, xây dựng quê hương thêm phát triển.

Bài, ảnh: HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>