Đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu

15/06/2022 | 11:01 GMT+7

Huyện ủy Long Mỹ có kế hoạch chính thức việc tổ chức Lễ báo công dâng Bác, với mong muốn đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu.

Đảng bộ thị trấn Vĩnh Viễn và xã Lương Tâm kết nghĩa nhân buổi Lễ báo công dâng Bác vừa qua.

Cách làm thiết thực

Theo Kế hoạch số 58 được Huyện ủy ban hành về tổ chức Lễ báo công dâng Bác về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Đảng bộ huyện sẽ tổ chức báo công dâng Bác mỗi năm một lần; đối với các xã, thị trấn và các ngành là 2 lần/năm. Nội dung báo cáo về kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém còn tồn tại.

Ông Võ Bá Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Long Mỹ, cho biết: “Địa phương mong muốn qua việc thực hiện Kế hoạch số 58 sẽ tiếp tục phát huy giá trị của Đền thờ Bác Hồ, ở ấp 3, xã Lương Tâm. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên, nhận thức được sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thực chất, hiệu quả, là việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị”.

Tiên phong trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này, vừa qua trong dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Viễn phối hợp Đảng bộ xã Lương Tâm tổ chức Lễ báo công dâng Bác, giao lưu kết nghĩa, ra mắt các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tại Đền thờ Bác Hồ. Tại đây, hai đảng bộ đã phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm hay, sáng kiến mới trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch vững mạnh… Ra mắt hai mô hình “Cán bộ, đảng viên lắng nghe ý kiến Nhân dân” và mô hình “Hỗ trợ, giúp đỡ đảng viên gặp khó khăn, phát triển kinh tế gia đình”.

 

Tạo điểm nhấn qua xây dựng các mô hình hay

Để thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên lắng nghe ý kiến Nhân dân”, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Viễn đã thành lập được Ban chỉ đạo, tổ nắm bắt dư luận xã hội, tổ giúp việc, tổ thư ký. Vào tháng 6 và tháng 10 hàng năm, tổ giúp việc phối hợp các chi bộ phát phiếu thu nhập ý kiến, nắm tình hình trong Nhân dân. Qua quá trình tổng hợp, báo cáo, địa phương tiến hành họp dân để công khai đối thoại, tiếp thu và giải trình những vấn đề được người dân quan tâm. Qua đó, giúp tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, phát huy, mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân.

Ông Nguyễn Minh Quang, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Viễn, chia sẻ: “Mô hình triển khai sẽ nâng cao được trách nhiệm cán bộ, đảng viên, góp phần chấn chỉnh tác phong làm việc, đạo đức, tránh gây nhũng nhiễu, phiền hà trong dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên”.

Với mô hình “Hỗ trợ, giúp đỡ đảng viên gặp khó khăn, phát triển kinh tế gia đình”, đã tiến hành trao hỗ trợ cho 6 đảng viên của hai đảng bộ gặp khó khăn. Mỗi đảng viên được hỗ trợ 10 triệu đồng không lãi suất để phát triển kinh tế trong 1 năm. Nguồn kinh phí thực hiện mô hình dưới hình thức xã hội hóa. Ông Võ Trí Thương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Tâm, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để mở rộng số lượng đảng viên được hỗ trợ. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy và chi bộ sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát, kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho các đảng viên để sử dụng hiệu quả nguồn vốn”.

Phấn khởi khi chi bộ được hỗ trợ 1 suất dành cho đảng viên khó khăn trong dịp này, ông Huỳnh Phong Lưu, Bí thư Chi bộ ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, chia sẻ: “Chúng tôi xét chọn đảng viên được hỗ trợ một cách khách quan, công khai, minh bạch, dưới sự thống nhất từ các đảng viên của chi bộ. Riêng việc thực hiện lễ báo công dâng Bác hàng năm theo kế hoạch của huyện ủy, tôi thấy rất hay, đồng tình vì sẽ giúp việc học tập Bác được thấm nhuần hơn trong từng cán bộ, đảng viên”.

Các mô hình trên sau 1 năm triển khai thực hiện, vào dịp sinh nhật Bác 19-5 năm sau, sẽ tiến hành báo công dâng Bác. Qua đó, đánh giá mặt hạn chế, tồn tại, những mặt làm được và chưa được, để thực hiện cụ thể, hiệu quả hơn.

Kế hoạch số 58 của Huyện ủy Long Mỹ được triển khai thí điểm trong năm 2022 và sẽ tiến hành đánh giá, nhân rộng trong những năm tiếp theo. Thông qua những hoạt động thiết thực như trên, sẽ giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu trong Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà.

Huyện ủy Long Mỹ có 39 chi, đảng bộ trực thuộc (8 đảng bộ xã, thị trấn; 3 đảng bộ ngành và 28 chi bộ ngành huyện), với hơn 2.900 đảng viên.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>