Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác

08/08/2022 | 11:20 GMT+7

(HG) - Dự hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” (Chuyên đề) năm 2022-2023 do Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức, có ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2022-2023.

Tại đây, các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, được nghe ông Lê Công Lý nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc triển khai, quán triệt và học tập Chuyên đề năm 2022-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung vào nội dung quán triệt và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Chương trình số 5 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Qua triển khai, quán triệt đã giúp cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao nhận thức sâu sắc các nội dung Chuyên đề năm 2022-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, để cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục ra sức rèn luyện, phấn đấu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên tinh thần đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên sau khi được học tập Chuyên đề năm 2022-2023 bổ sung bản cam kết, phấn đấu rèn luyện để làm cơ sở báo cáo kiểm điểm cá nhân cuối năm.

Tin, ảnh: VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>