Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

18/09/2023 | 08:56 GMT+7

Những năm qua, Hội LHPN thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp triển khai nhiều cách làm hay, hoạt động ý nghĩa, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, góp phần nâng cao đời sống chị em, xây dựng hội ngày càng phát triển.

Chị Võ Thị Thảo (trái), Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Búng Tàu, trao tiền hỗ trợ mua giống ba ba cho chị Kim Tư.

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội LHPN thị trấn Búng Tàu thời gian qua là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Năm 2022, từ nguồn quỹ hỗ trợ sinh kế của Hội LHPN thị trấn, gia đình chị Võ Thị Kim Tư (hộ nghèo của ấp Tân Phú), được hỗ trợ 3 triệu đồng, cộng với số tiền tích góp được, chị mở rộng hầm nuôi thêm gần 2.000 con ba ba thịt.

Hàng ngày, ngoài việc làm thuê để trang trải cuộc sống, vợ chồng chị còn ra đồng giăng lưới bắt thêm cá, ốc bươu vàng về làm thức ăn cho ba ba. Với tinh thần vượt khó, siêng năng trong lao động, chị Tư hy vọng cuối năm nay, sau khi bán hầm ba ba sẽ có được thu nhập kha khá, ổn định cuộc sống gia đình.

Chị Kim Tư bộc bạch: “Cũng nhờ các cấp lãnh đạo phụ nữ quan tâm cho mượn vốn làm ăn, phấn đấu cuối năm nay, bán ba ba sẽ trả lại để Hội LHPN thị trấn giúp cho chị em khác khó khăn hơn. Phần tiền dư, gia đình sẽ bắt thêm ba ba giống về nuôi sinh sản như thế sẽ có lợi nhuận nhiều hơn, có điều kiện giúp đỡ chị em có nhu cầu làm ăn”.

Xác định hiệu quả hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình sẽ thu hút hội viên tham gia tổ chức hội, 3 năm qua, Hội LHPN thị trấn đã chủ động phối hợp với Trung tâm dạy nghề và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện mở 5 lớp dạy nghề phi nông nghiệp, có 130 chị em tham gia.

Mang lại hiệu quả ổn định cho đến thời điểm này phải kể đến lớp nghề may công nghiệp.

Chị Lê Thị Nhã, ở ấp Hòa Hưng, nói: “Thời gian đầu do chưa quen với công việc nên thu nhập mỗi tháng chưa đầy 2 triệu đồng. Còn bây giờ, làm việc quen rồi nên mỗi tháng tôi may gia công cũng được nhiều sản phẩm hơn, thu nhập vì thế tăng lên gấp 2, 3 lần so với trước”.

Đến nay, Hội LHPN thị trấn Búng Tàu thành lập được 3 tổ “Liên kết may gia công”, tạo việc làm ổn định tại chỗ cho gần 100 lao động nữ trong và ngoài địa phương, cho thu nhập trung bình từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn do hội quản lý trên 12 tỉ đồng đã cho hơn 330 hội viên vay vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ cây, con giống. Hội còn vận động chị em tham gia tổ tương trợ, tổ hùn vốn, thành lập các mô hình chị khá giúp chị khó, mô hình sinh kế thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, tổ phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch kiểu mẫu, giúp cho 24 hội viên thoát nghèo bền vững (kể từ đầu nhiệm kỳ tới nay).

Chị Võ Thị Thảo, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Búng Tàu, cho biết, thông qua các hoạt động này giúp cho chị em trong hội thêm gắn bó, có điều kiện để hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đưa kinh tế địa phương ngày thêm phát triển.

“Với hiệu quả mang lại, thời gian tới, Hội LHPN thị trấn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với tâm lý của phụ nữ. Bên cạnh đó là đa dạng các phong trào, mô hình nhằm tập hợp, thu hút chị em phụ nữ tham gia vào hội”, chị Võ Thị Thảo nhấn mạnh.

Bà Dương Thị Thùy Trang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phụng Hiệp, nói thêm: “Hội LHPN thị trấn Búng Tàu đã, đang phát huy tốt truyền thống “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang” của người phụ nữ trong thời kỳ mới; tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tham gia vào tổ chức hội ngày càng đông. Nếu như năm 2016, Hội LHPN thị trấn chỉ có 924 hội viên phụ nữ từ 18 tuổi trở lên thì đến nay 4/4 ấp đều có tổ chức hội và hội viên phụ nữ sinh hoạt, với 16 tổ phụ nữ, có 1.756 hội viên phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 84,2%, tăng 832 hội viên so với đầu năm 2016”.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của Hội LHPN thị trấn, thời gian qua đã giúp cho hội viên phụ nữ ngày càng tin tưởng, gắn bó với hội, xem tổ chức hội là mái nhà chung ấm áp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, đưa thị trấn Búng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>