Trên 7 tỉ đồng chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

08/10/2021 | 08:31 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 7-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XI (mở rộng), đánh giá tình hình hoạt động hội và phong trào phụ nữ 9 tháng đầu năm bằng hình thức trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị.

Chín tháng đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo hoạt động hội và phong trào phụ nữ các cấp bằng hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, trên tinh thần vừa chống dịch vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, cán bộ, hội viên tham gia trực các chốt kiểm tra y tế, phục vụ hậu cần khu cách ly, các tuyến đầu chống dịch, đi chợ hộ người dân ở khu phong tỏa, khu vực cách ly y tế; vận động xây dựng các mô hình “Gian hàng 0 đồng”; “Phiên chợ vùng xanh 0 đồng”; các “Điểm kết nối tiêu thụ nông sản mùa dịch”; hỗ trợ sinh kế cho hội viên, phụ nữ và người dân gặp khó khăn. Ghi nhận đến nay, hội LHPN các cấp vận động trên 7 tỉ đồng chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch. Ngoài ra, Hội còn phát động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân; vận động xã hội hóa hỗ trợ sinh kế cho 163 chị với số tiền 545 triệu đồng.          

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng đã chỉ đạo dứt điểm đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã; có 5/10 đơn vị cấp trên cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp hội tiếp tục duy trì các công trình, phần việc lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp như xây dựng mái ấm tình thương, xây dựng các tuyến đường đẹp, trồng hoa kiểng tạo cảnh quan…

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thùy Linh yêu cầu các cấp hội quan tâm rà soát chỉ tiêu năm 2021 để có giải pháp thực hiện đạt trong những tháng còn lại; tập trung hỗ trợ hội viên, phụ nữ gặp khó khăn do dịch bệnh thông qua chương trình “Triệu phần quà - San sẻ yêu thương” bằng các nguồn vận động. Tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Các đơn vị còn lại tập trung công tác chuẩn bị đại hội, nhất là cấp tỉnh.

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>