Tổ chức các hoạt động Tháng công nhân với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”

03/04/2023 | 08:39 GMT+7

(HG) - Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.

Ông Nguyễn Văn Bảy (thứ 6 từ trái qua), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022.

Trong quý I, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động đạt kết quả tích cực. LĐLĐ tỉnh phối hợp Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức chương trình “Chợ Tết công đoàn năm 2023” với 50 gian hàng tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A. Tại hoạt động này đã trao tặng gần 1.300 túi quà 0 đồng, mỗi túi trị giá 200.000 đồng; tặng 15.000 phiếu mua hàng giảm giá trị giá 1 tỉ đồng; 300 phiếu khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; chương trình rút thăm trúng thưởng với 30 giải thưởng. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động trưng bày mâm ngũ quả, gian hàng 0 đồng và chương trình ảo thuật, giao lưu văn nghệ… thu hút gần 10.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan và mua sắm.

Trong thời gian này, các cấp công đoàn còn bàn giao 8 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, tổng số tiền 180 triệu đồng; ký kết thỏa thuận hợp tác với  Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON về triển khai gói vay dành cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (1/1/2004 - 1/1/2024); phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, phấn đấu giai đoạn 2 (đến 31-8-2023) có thêm 5.000 sáng kiến trở lên tham gia. Tính đến nay, đã có 26.666 sáng kiến, đạt 582,14% kế hoạch đăng ký với Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong khi đó, công tác chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn cơ sở đảm bảo theo kế hoạch, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh. Tính đến ngày 30-3, có 763/785 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, đạt tỷ lệ 97,2%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đề nghị thời gian tới, các cấp công đoàn tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy tập trung chuẩn bị các nội dung tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 hiệu quả, đúng quy định, chú trọng về công tác văn kiện, nhân sự đại hội. Vận động công nhân, viên chức, lao động tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Đặc biệt, đăng ký thực hiện các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, hiện nay LĐLĐ tỉnh đang đứng thứ 9 cả nước.

Ông Nguyễn Văn Bảy còn lưu ý các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động Tháng công nhân với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” gắn với Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, gồm các hoạt động chính như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức Chương trình “Đối thoại tháng 5”, diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”; kịp thời động viên, giải quyết các vấn đề người lao động quan tâm, bức xúc.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần quan tâm công tác thẩm định hồ sơ giải quyết chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo Quyết định số 6696 ngày 16/01/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời, đúng theo quy định. Rà soát số lượng doanh nghiệp và nắm lại tình hình công nhân, viên chức, lao động đóng trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong khu vực ngoài nhà nước...

Dịp này, LĐLĐ tỉnh tổ chức trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 5 tập thể, 9 cá nhân trên địa bàn tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022…

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>