Tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội công đoàn cơ sở

24/02/2023 | 07:39 GMT+7

Hiện các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đang tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, sau khi các đơn vị điểm trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới.

Dự kiến đến ngày 25-2 này, tất cả 27/27 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ mới.

Trung tuần tháng 2 này, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị điểm thứ 2, cũng là đơn vị chỉ đạo điểm cuối cùng của Công đoàn Viên chức tổ chức xong đại hội. Bà Phan Hồng Thắm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức, cho biết: “Sau khi 2 đơn vị điểm hoàn thành đại hội, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc còn lại tập trung chuẩn bị tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ mới theo kế hoạch đề ra”.

Ông Võ Quốc Thoại, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh, cho hay, dự kiến đến ngày 25-2 này, tất cả 27/27 công đoàn cơ sở trực thuộc đơn vị tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ mới. Nếu so với kế hoạch của tỉnh đến hết tháng 4 năm nay thì đơn vị hoàn thành công tác chỉ đạo đại hội công đoàn cấp cơ sở sớm hơn 2 tháng. Mục đích của việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm đại hội nhằm chủ động chuẩn bị đề án nhân sự cho đại hội công đoàn cấp trên được thuận lợi hơn.

Bởi theo ông Thoại, khi nhân sự công đoàn cơ sở trực thuộc được kiện toàn sau đại hội thì việc cơ cấu nhân sự cho công đoàn cấp trên sẽ dễ dàng hơn. Thứ 2 là việc tổ chức đại hội vào thời điểm này cũng khá phù hợp, vì không làm ảnh hưởng đến các công tác chuyên môn, kể cả kế hoạch thi cử của các trường THPT trên địa bàn. “Để đẩy nhanh được tiến độ là nhờ sự chủ động triển khai, quán triệt cho các đơn vị trực thuộc sau khi tỉnh có kế hoạch đại hội công đoàn các cấp”, ông Thoại nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh, về cơ bản, từ khâu hậu cần đến tổ chức đại hội đều được các công đoàn cơ sở thực hiện tốt. Đó là nhờ đặc thù các trường thường xuyên tổ chức sự kiện, hội nghị nên có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này. Chưa kể là chất lượng đại hội cũng đảm bảo thông qua đề án nhân sự được bầu đảm bảo theo dự kiến và có nhiều ý kiến đóng góp cho chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế của từng đơn vị...

Thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, tính đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 330 trong tổng số 783 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành và tương đương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, có 11 trong tổng số 12 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội điểm cấp cơ sở, còn lại 1 đơn vị dự kiến sẽ chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội điểm công đoàn cơ sở trực thuộc vào thời điểm đầu tháng 3 tới.

Theo ông Lê Thanh Phú, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, LĐLĐ tỉnh, qua đánh giá bước đầu, đại hội công đoàn cấp cơ sở thời gian qua diễn ra đúng định hướng, tinh thần chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và của LĐLĐ tỉnh đề ra. Cụ thể, đại hội đã khẳng định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đồng thời, đáp ứng được yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí thực hiện; nhất là đảm bảo tiến độ của trên đề ra. Bởi theo Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, đại hội công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn hành trước 30-4 năm nay. Tuy nhiên, để đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang diễn ra đúng tiến độ quy định, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có công văn chỉ đạo đôn đốc việc tổ chức đại hội.

Cụ thể, đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, cần chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc đúng thời gian, tiến độ theo kế hoạch đề ra; xây dựng văn kiện, đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt theo chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Mỗi đơn vị chọn ít nhất 1 công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước (nếu có) bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội.

Việc thực hiện bầu trực tiếp chủ tịch phải đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội. Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh phải xây dựng văn kiện, đề án nhân sự theo chỉ đạo cấp ủy cùng cấp (nếu có) và hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Báo cáo văn kiện, đề án nhân sự và đăng ký thời gian tổ chức đại hội về LĐLĐ tỉnh theo quy định.

Bài, ảnh: NGUYỄN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>