Thiết thực hoạt động Tháng thanh niên

24/03/2023 | 10:32 GMT+7

Cùng với tuổi trẻ tỉnh nhà, gần một tháng qua, tuổi trẻ huyện Phụng Hiệp ra sức thi đua thực hiện đa dạng công trình, phần việc ý nghĩa nhằm lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhận nhà Khăn quàng đỏ là nguồn động lực lớn giúp gia đình Bảo Châu vượt khó vươn lên.

Ngay sau lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Huyện đoàn Phụng Hiêp đã chỉ đạo các cơ sở đoàn khởi động các hoạt động tham gia chuyển đổi số, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn.

Theo chị Bùi Thị Lệ Nguyên, Phó Bí thư Huyện đoàn Phụng Hiệp, tập trung thực hiện tốt chủ đề Tháng thanh niên năm nay, các cơ sở đoàn đã đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia chuyển đổi số, tăng cường tương tác, sử dụng app Thanh niên Việt Nam. Tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho người dân điểm cấp huyện tại Công an huyện. Thành lập Đội tình nguyện hướng dẫn người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia. Các xã, thị trấn còn tổ chức ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” cấp cơ sở với các hoạt động: phát quang, giặm vá lộ, trục vớt lục bình, hướng dẫn người dân sử dụng các app thanh toán điện tử và dịch vụ công trực tuyến...

Những ngày qua, Xã đoàn Phương Phú cũng tập trung thực hiện nhiều công trình, phần việc nổi bật trong Tháng thanh niên. Anh Lê Minh Sáng, Bí thư Xã đoàn, cho biết: “Để góp phần nâng chất xã nông thôn mới, tiến tới công nhận nông thôn mới nâng cao vào khoảng cuối năm nay, đoàn viên, thanh niên chúng tôi đã đẩy mạnh thực hiện các công trình phần việc như: giặm vá lộ, phát quang bụi rậm, sửa chữa cầu và xây dựng tuyến đường đẹp trên đoạn Tỉnh lộ 928 đi qua địa bàn 3 ấp của xã. Đồng thời, chúng tôi cũng tranh thủ nguồn hỗ trợ từ Huyện đoàn trao tặng 1 căn nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Em Nguyễn Ngọc Bảo Châu, ở ấp Phương An A, xã Phương Phú mồ côi cha, mẹ lập gia đình mới nên từ nhỏ, em sống cùng ông bà ngoại. Do tuổi cao, sức yếu nên ông bà hiện nay cũng không có nguồn thu ổn định, cuộc sống rất khó khăn, căn nhà xuống cấp nặng không khả năng sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh này, Xã đoàn đã trao tặng em căn nhà Khăn quàng đỏ để gia đình có được nơi ở ổn định.

Chia sẻ niềm vui khi ông cháu có được căn nhà mới, ông Đặng Văn Sù, ở ấp Phương An A, bộc bạch: “Mới lớp 9 nhưng thấy hoàn cảnh khó khăn tôi định cho cháu Châu nghỉ học để tiếp giúp gia đình nhưng cháu học rất giỏi, cương quyết không chịu nghỉ. May mắn cháu được tặng cho căn nhà nên vợ chồng tôi rất mừng và cũng yên tâm hơn về chỗ ở cho cháu sau này. Từ nay, chúng tôi cũng cố gắng lo cho cháu học hành để có cái nghề nuôi thân”.

Ngoài hỗ trợ nhà ở, nhằm tiếp sức cho Châu đến trường học đến hết lớp 12, Xã đoàn Phương Phú nhận đỡ đầu phụ lo chi phí học tập cho em từ nay về sau. Hàng năm, Xã đoàn sẽ vận động kinh phí để đóng học phí, mua tập sách, dụng cụ học tập để giúp em hoàn thành ước mơ học tập của mình.

Theo Huyện đoàn Phụng Hiệp, trong những ngày qua, các xã, thị trấn trong huyện đang rất sôi nổi triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng ngày thành lập Đoàn và hưởng ứng Tháng thanh niên. Đơn cử như Đoàn thanh niên thị trấn Búng Tàu ra quân công trình thanh niên làm mới cầu giao thông nông thôn ấp Tân Phú, ngang 3m dài 20m, có 15  đoàn viên, thanh niên tham gia, kinh phí thực hiện 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa; thị trấn Kinh Cùng huy động hơn 30 thanh niên tham gia thực hiện công trình làm bờ kè sinh thái dài 18m. Các xã Bình Thành, Tân Long, Hòa Mỹ ra mắt mô hình vườn ươm thanh niên, ươm được hơn 2.000 cây bông trang, cây cao kỉ, lá gấm, hoàng yến. Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn tổ chức thăm, tặng quà cho thanh niên yếu thế, thanh niên xung phong, gia đình chính sách…

Thiết thực góp phần cùng huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy đề ra về phát triển du lịch, Huyện đoàn chuẩn bị ra mắt mô hình Hành trình giới thiệu, quảng bá du lịch Phụng Hiệp năm 2023. Theo đó, Huyện đoàn phát động trong đoàn viên, thanh niên tăng cường hoạt động quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân trong và ngoài địa phương đến tham quan, trải nghiệm các địa điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần thúc đẩy du lịch tại địa phương phát triển.

“Khởi động mô hình này, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn, chúng tôi sẽ tổ chức hoạt động họp mặt, giao lưu cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại 1 địa điểm du lịch trên địa bàn huyện nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên biết rõ hơn về địa điểm du lịch này để có sự quảng bá, giới thiệu rộng rãi hơn với nhiều người. Tới đây, Huyện đoàn sẽ ký kết phối hợp cùng các địa điểm du lịch trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn viên, thanh niên khi đến tham quan, du lịch, tổ chức các hoạt động tại đây”, chị Bùi Thị Lệ Nguyên chia sẻ.

Với khí thế, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, không những chỉ riêng Tháng thanh niên này mà tin rằng thời gian tới, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên huyện Phụng Hiệp sẽ tiếp tục có thêm nhiều công trình, phần việc, hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn nữa để phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ huyện Phụng Hiệp được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn nữa.

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>