Phát huy tốt vai trò chữ thập đỏ trường học

28/09/2021 | 11:03 GMT+7

(HG) - Theo báo cáo từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong năm học qua, công tác xã hội nhân đạo đã vận động được tiền mặt và hiện vật quy ra thành tiền với tổng giá trị hơn 11,5 tỉ đồng để hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh khó khăn. Trong đó, vận động hỗ trợ được 416.086 quyển tập, 3.816 suất học bổng, 2.727 bộ đồng phục, 8.715 bộ dụng cụ học tập, 561 xe đạp, 5.935 phần quà và gắn cầu nối hỗ trợ thường xuyên cho 1.125 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học ở các trường...

Chữ thập đỏ trường học đã góp phần hỗ trợ kịp thời cho nhiều học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường.

Phát huy vai trò, nhiệm vụ của công tác chữ thập đỏ trường học, năm học qua ở các trường đã phát động nhiều phong trào và mô hình: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, nuôi heo đất, đổi rác thải nhựa lấy gạo… Toàn tỉnh hiện có 249 trường từ tiểu học đến cao đẳng có tổ chức hội chữ thập đỏ, với 5.010 hội viên tham gia.

Công tác vận động chăm lo học sinh hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới này đã và đang được tiếp tục đẩy mạnh.

Tin, ảnh: AN NHIÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>