Phát động “Tuần lễ áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” từ ngày 1 đến 8-3

28/02/2023 | 12:27 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 27-2, tại Trường THPT Vị Thanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp cùng Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2023 và đồng diễn trang phục áo dài. Dự lễ có bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Hội viên phụ nữ và nữ sinh Trường THPT Vị Thanh cùng thực hiện tiết mục đồng diễn áo dài.

Tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, phát biểu ôn lại truyền thống tà áo dài Việt Nam, truyền thống 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; phát huy kết quả trong các năm qua về các hoạt động tôn vinh tà áo dài Việt Nam - Di sản văn hóa Việt Nam, Hội LHPN tỉnh phối hợp phát động “Tuần lễ áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” trong toàn tỉnh với cao điểm diễn ra từ ngày 1 đến 8-3.

Qua đây, Hội kêu gọi, khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên phụ nữ, học sinh, sinh viên nữ mặc trang phục áo dài trong các hội nghị, sự kiện, đến trường; trong các ngày lễ của đất nước, của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị; trong các sự kiện của gia đình, cộng đồng nhằm tạo sức lan tỏa về vẻ đẹp của tà áo dài trong mọi mặt của đời sống xã hội, tôn vinh giá trị văn hóa của tà áo dài Việt Nam.

Tại đây còn diễn ra 2 tiết mục đồng diễn áo dài để hưởng ứng “Tuần lễ áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”.

Nhân hoạt động này, Ban tổ chức còn vận động 10 suất học bổng trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt của Trường THPT Vị Thanh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>