Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn đẹp của tuổi trẻ Đoàn Khối

23/06/2022 | 02:30 GMT+7

Nhìn lại nhiệm kỳ lâm thời 2020-2022, tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có thể tự hào khi thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đã đề ra. Dấu ấn tình nguyện, xung kích, dấn thân của tuổi trẻ Đoàn Khối đã được thể hiện rõ nét qua nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xung kích, tình nguyện vì lợi ích cộng đồng và sự phát triển của địa phương.

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được hợp nhất vào tháng 3-2020 và đi vào hoạt động ổn định. Anh Lê Võ Hoàng Văn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cho biết: “Đoàn khối đã lãnh đạo các cơ sở đoàn trong khối thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn trong sạch, vững mạnh. Có được kết quả đó là do Ban Thường vụ Đoàn Khối biết phát huy dân chủ, xây dựng được sự đoàn kết thống nhất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trong thực hiện có chọn mô hình đột phá, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Chính từ đó mà lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra”.

Cũng theo anh Văn, đóng góp cho an sinh xã hội và thực hiện tốt công tác tuyên truyền là 2 dấu ấn nổi bật nhất của Đoàn Khối trong nhiệm kỳ qua, với nhiều cách làm, mô hình thiết thực, mang lại hiệu quả cao.

Đóng góp thiết thực cho an sinh xã hội

Chi đoàn Xổ số kiến thiết Hậu Giang là một trong những cơ sở đoàn có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và dịp Tết Nguyên đán hàng năm, chi đoàn phối hợp thăm hỏi và tặng 500 phần quà cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; tặng 50 phần quà cho công nhân dọn vệ sinh ban đêm.

Chi đoàn còn trao tặng 100 suất học bổng cho con em công nhân với tổng trị giá 30 triệu đồng; hàng năm hỗ trợ trên 20.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tham gia trao tặng trên 100 căn nhà tình thương, mỗi căn trên 40 triệu đồng; hàng năm tổ chức 2 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mỗi đợt trên 50 triệu đồng.

Anh Cao Việt Bách, Bí thư Chi đoàn Xổ số kiến thiết Hậu Giang, cho biết, chi đoàn thường xuyên thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách; thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của Trường mồ côi Hướng Dương và Trường mồ côi Hoa Mai và con em công nhân, tổng giá trị các phần quà khoảng 35 triệu đồng từ kinh phí đóng góp của đoàn viên... Thông qua các hoạt động của mình, đoàn viên trong chi đoàn mong muốn góp phần chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có cảnh đời bất hạnh.

Còn Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng là điểm sáng trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Dấu ấn nổi bật của đơn vị này là tổ chức hơn 50 “Hành trình nhân ái - Vì sức khỏe cộng đồng”, qua đó cấp phát hơn 2.000 cơ số thuốc miễn phí; tặng hơn 15.000 phần quà cho hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức 6 chuyến xe nhân ái đưa hơn 100 bệnh nhân nghèo về quê ăn tết; tặng hơn 1.500 phần quà cho bệnh nhân khó khăn dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Tổ chức nấu và phát miễn phí hơn 2,3 triệu suất ăn cho bệnh nhân và người nuôi bệnh, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đơn vị này còn vận động xây 3 căn nhà tình thương và hàng ngàn phần quà tết; vận động hơn 50.000 quyển tập, 1.000 phần quà, 50 xe đạp; 100 suất học bổng để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học mới.

Đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện chương trình “Bữa cơm nhân ái - Ấm tình mùa Covid”, qua đó đã vận động kinh phí, nguyên liệu, trực tiếp nấu và phát hơn 450.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, người nuôi bệnh và nhân viên y tế thực hiện “3 tại chỗ” tại bệnh viện; đảm bảo cung cấp suất ăn miễn phí cho gần 1.000 người ăn mỗi ngày.

“Hoạt động ý nghĩa này đã tạo sức lan tỏa trong toàn bệnh viện và cộng đồng, thu hút nhiều tập thể, cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động công tác xã hội, sẵn sàng phục vụ, hỗ trợ bệnh nhân, góp phần cho hoạt động đoàn của bệnh viện ngày càng phát triển bền vững”, chị Nguyễn Thị Minh Duyên, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chia sẻ.

Có thể nói, màu áo xanh của tuổi trẻ Đoàn Khối để lại dấu ấn đẹp trong lòng mọi người vì những hành động đẹp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và người dân. Trong nhiệm kỳ lâm thời 2020-2022, Đoàn Khối tổ chức thực hiện công trình thanh niên “Ấm tình ngày xuân”, “Xuân yêu thương”, “Nụ cười xuân” và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, qua đó mỗi năm trao tặng hơn 700 phần quà. Thực hiện công trình thanh niên “Hành trình nhân ái - Vì sức khỏe cộng đồng”, Đoàn Khối tổ chức 7 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp hơn 1.600 cơ số thuốc miễn phí, trao tặng trên 700 phần quà, 2.000 suất cơm từ thiện trên địa bàn tỉnh; mở “Quầy hàng 0 đồng” phục vụ người dân với hơn 5.000 bộ quần, áo, giầy, dép, sách cũ; vận động xây dựng 7 căn nhà tình thương trị giá 540 triệu đồng.

Thực hiện công trình thanh niên “Tuổi trẻ Đoàn Khối chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, Đoàn Khối đã phát 16.500 khẩu trang, 3.300 tờ rơi tuyên truyền, tặng 1.000 chai sát khuẩn; 1.000 cục xà phòng, tặng 900 nón bảo hộ ngăn giọt bắn, 700 viên sủi vitamin C, 1.000 chai nước suối cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt chặn…

Anh Lê Võ Hoàng Văn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cho biết: “Trong nhiệm kỳ lâm thời 2020-2022, tuổi trẻ Đoàn Khối đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời giúp đỡ, chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn, đối tượng thanh niên yếu thế và học sinh nghèo hiếu học. Đây là hoạt động mang ý nghĩa định hướng, giáo dục cho tuổi trẻ về tình yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện về đạo đức, lối sống, từng bước trưởng thành”.

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền

Cùng với công tác an sinh xã hội, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng được Đoàn Khối thực hiện tốt. Cụ thể là tổ chức tuyên truyền về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, khơi dậy và cổ vũ tinh thần tự hào dân tộc, hướng về biên giới, hải đảo, chủ quyền Tổ quốc trong đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của Đoàn.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các diễn đàn, nghe nói chuyện truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, treo băng rôn, tuyên truyền trên mạng xã hội. Kết quả, trong nhiệm kỳ lâm thời 2020-2022, đã tuyên truyền được 420 cuộc, có 9.131 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 

Ban Thường vụ Đoàn Khối còn phân công cho từng Ủy viên Ban Thường vụ quản lý theo dõi và có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở đoàn trực thuộc quan tâm nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội và hưởng ứng Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, qua đó tạo môi trường thực tiễn cho đoàn viên rèn luyện, phấn đấu, phát huy vai trò của Đoàn trong cổ vũ, giáo dục, định hướng thanh niên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đóng góp nổi bật cho công tác tuyên truyền phải kể đến Đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Công tác tuyên truyền được đơn vị này thực hiện bằng nhiều hình thức như: viết tin, phóng sự, phim tài liệu, tổ chức các diễn đàn thanh niên. Đặc biệt là tổ chức chia sẻ các tin, phóng sự hay về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước trên hạ tầng internet…

Anh Phạm Huy Sang, Bí thư Đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, có 8 đoàn viên tham gia chuyến công tác thăm, tặng quà nhà giàn DK1, quần đảo Trường Sa, Côn Đảo. Kết quả đã thực hiện 50 tin, phóng sự. Chúng tôi phối hợp đơn vị kết nghĩa là Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Đặc công 2012 Quân khu 9 tổ chức 4 chuyến về nguồn tại Đền thờ Bác Hồ, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ và Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. Đặc biệt là tất cả đoàn viên tích cực đăng ký tham gia thực hiện tin, phóng sự chủ đề về lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Có hàng trăm phóng sự chất lượng cao về tấm gương người tốt, việc tốt, yêu lao động, tạo nguồn cảm hứng cho xã hội”.

Bên cạnh các kết quả kể trên, dấu ấn của tuổi trẻ Đoàn Khối trong nhiệm kỳ lâm thời 2020-2022 còn là xung kích, tiên phong, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đoàn và nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Nổi bật như Chi đoàn VNPT Hậu Giang góp phần thực hiện công tác chuyển đổi số; Chi đoàn Sở Tư pháp tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tham gia giải quyết thủ tục hành chính cho người dân... Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò và sự đóng góp của tuổi trẻ Đoàn Khối, được lãnh đạo cơ quan, đơn vị đánh giá cao.

Nhiệm kỳ lâm thời 2020-2022 của Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đi qua đã để lại nhiều dấu ấn đẹp đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Đó là thành tích rất đáng biểu dương nhưng đồng thời cũng là một thách thức không nhỏ đối với Đoàn Khối trong chặng đường phía trước. Nhưng bằng sức trẻ, sự năng động và bản lĩnh, tin rằng tuổi trẻ Đoàn Khối sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, thanh niên, xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>