Huyện Long Mỹ: Đại hội điểm Công đoàn cơ sở xã Thuận Hòa

12/01/2023 | 07:44 GMT+7

(HG) - Công đoàn cơ sở xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, vừa tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở xã Thuận Hòa đã giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các phong trào, hoạt động công đoàn tại cơ quan đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là thực hiện đảm bảo các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều kiện làm việc, học tập nâng cao trình độ, quan tâm đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động. Dịp lễ, kỷ niệm, tết, công đoàn cơ sở tổ chức văn nghệ, thể thao và tặng quà cho đoàn viên, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Trong nhiệm kỳ, công đoàn cơ sở thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu thi đua với các công đoàn cơ sở xã, thị trấn, đạt hạng nhất cụm thi đua 5 năm liền. Tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, với 30 sáng kiến. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn cơ sở xã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 2 bằng khen (1 tập thể, 1 cá nhân), 4 bằng khen của UBND tỉnh, 3 bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và nhiều giấy khen khác.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn cơ sở xã tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động các phong trào thi đua; chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đại hội đã thống nhất bầu 5 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã Thuận Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, 4 đại biểu tham dự đại hội cấp trên. Ông Nguyễn Minh Lẽ tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Thuận Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Công đoàn cơ sở xã Thuận Hòa được nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

KIM MƠ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>