Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng 45km tuyến đường đẹp

08/04/2023 | 10:55 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 7 - 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2023. Dự hội nghị có ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cho biết, trong quý I, Hội LHPN tỉnh phát động thực hiện mô hình “Đường hoa, nhà sạch” tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, trồng 1.600 cây mẫu đơn trên tuyến đường dài 2km; Hội LHPN cấp huyện ra quân thực hiện nhiều công trình góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, qua đó xây dựng được nhiều tuyến đường đẹp trong tỉnh, với tổng chiều dài 45km. Hội LHPN các cấp còn phối hợp, vận động xã hội hóa nguồn lực tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, cán bộ hội nghỉ hưu, hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết với tổng kinh phí thực hiện hơn 12,5 tỉ đồng.

Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang ký kết chương trình phối hợp.

Đáng ghi nhận là Hội LHPN tỉnh tổ chức thành công 4 hoạt động trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, như: Phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2023; Hội thao trong cán bộ, hội viên phụ nữ; tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp và vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp của Phụ nữ Hậu Giang năm 2023… Thông qua các hoạt động trong quý, các cấp hội phát triển mới được 455 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện có là 139.377; phát triển 5 hội viên danh dự; 100% cơ sở hội có tỷ lệ tập hợp hội viên đạt từ 50% trở lên/tổng số phụ nữ 18 tuổi trở lên.

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh tiến hành ký kết Chương trình phối hợp với Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2023 - 2027. Phát biểu tại đây, ông Sầm Hoàng Minh cho rằng, trong quý I các cấp Hội LHPN tỉnh đã triển khai thực hiện phong trào, hoạt động công tác hội có chiều sâu, có tính lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh, tạo được sự đồng tình cao trong hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Thời gian tới, các cấp Hội LHPN nữ cần nghiên cứu thêm về công tác phối hợp giữa Hội với các đơn vị cũng như nên quan tâm thêm việc đánh giá hiệu quả công tác phối hợp thực hiện các hoạt động.

Trong tham mưu xây dựng chương trình phối hợp, ông Sầm Hoàng Minh lưu ý, cần sự đóng góp, phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp; cần tuyên truyền quán triệt đến các cấp hội về công tác phối hợp nhằm tạo sự đồng thuận từ các cấp hội. Cố gắng khắc phục mức thấp nhất việc hành chính hóa, trong đó giảm bớt các văn bản chỉ đạo, các chỉ tiêu không cần thiết, không phù hợp; tăng cường tiếp cận cơ sở, tư vấn, định hướng triển khai thực hiện tốt mô hình kinh tế, các mô hình an sinh xã hội và tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ hội…

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>