Hoạt động công đoàn tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực

13/04/2023 | 09:59 GMT+7

Những tháng đầu năm, hoạt động công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, được cán bộ, công đoàn viên, người lao động nhiệt tình ủng hộ, hưởng ứng.

Thông qua Chương trình “Chợ Tết công đoàn năm 2023”, nhiều công nhân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Nổi bật là các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng - mừng Xuân.

Đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Cụ thể, thông qua Chương trình “Chợ Tết công đoàn năm 2023” với 50 gian hàng tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Ban tổ chức đã trao tặng gần 1.300 túi quà “0 đồng” (200.000 đồng/túi); 15.000 phiếu mua hàng giảm giá với tổng trị giá 1 tỉ đồng; 300 phiếu khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Cũng trong khuôn khổ chương trình này, còn có các hoạt động ảo thuật, giao lưu văn nghệ..., qua đó, thu hút gần 10.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan, mua sắm.

Riêng Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, các cấp công đoàn trao tặng 27.000 suất quà, với số tiền hơn 13,5 tỉ đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; công nhân lao động bị giãn việc, cắt hợp đồng lao động do doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Bên cạnh đó, công đoàn cùng chính quyền và các ban, ngành liên quan cũng quan tâm chăm lo đến sức khỏe, thu nhập và nhà ở của cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh thông tin, đầu năm đến nay, các cấp công đoàn bàn giao 8 căn “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chính nhờ quan tâm thực hiện tốt các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nên đại bộ phận công nhân, viên chức, lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục khó khăn, an tâm lao động sản xuất, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, các cấp công đoàn còn phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh và đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028. Mặt khác, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến”, phấn đấu giai đoạn 2, đến ngày 31-8 năm nay, có thêm 5.000 sáng kiến trở lên tham gia. Tính đến ngày 30-3 vừa qua, có 26.666 sáng kiến đạt 582,14% kế hoạch đăng ký Tổng Liên đoàn và đang đứng thứ 9 cả nước.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho rằng, để phát huy kết quả đạt được, các cấp công đoàn cần vận động công nhân, viên chức, lao động tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Đặc biệt, đăng ký thực hiện các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cũng như tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn phát động.

Sẵn sàng đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Trong quý I, ngoài đẩy mạnh công tác chăm lo tết cho công nhân, viên chức, lao động, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua..., các cấp công đoàn còn chỉ đạo tổ chức tốt đại hội công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Đến nay, tất cả 12/12 công đoàn cấp huyện và tương đương đã chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc đơn vị mình. Nhìn chung, công tác chỉ đạo đại hội của các đơn vị đều thực hiện cơ bản theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và LĐLĐ tỉnh.

Đáng ghi nhận là qua quá trình tổ chức đại hội công đoàn cơ sở đã chỉ ra những kinh nghiệm quý báu để công đoàn cấp huyện và tương đương tiếp tục chuẩn bị tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ mới. Theo ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành A, tính đến ngày 9-3 vừa qua, tất cả 83/83 công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức xong đại hội, sớm hơn 1,5 tháng so với kế hoạch của LĐLĐ tỉnh đề ra. 

Cũng theo ông Hóa, ngay sau khi kết thúc đại hội công đoàn cấp cơ sở, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện các bước chuẩn bị đại hội công đoàn huyện. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Châu Thành A lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến diễn ra vào ngày 18 và 19-4 này. Trong đó, 2 nội dung quan trọng của đại hội là văn kiện, đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Huyện ủy phê duyệt.

LĐLĐ huyện Châu Thành A là đơn vị được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tại đại hội, ngoài 168 đại biểu chính thức được triệu tập, còn có sự tham dự của hơn 70 đại biểu khách mời. “Xác định đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ và là ngày hội của cán bộ, đoàn viên theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, chúng tôi đang tập trung chuẩn bị tốt về mọi mặt để sẵn sàng tổ chức thành công đại hội điểm của tỉnh sắp tới”, ông Hóa khẳng định. 

Để đại hội đảm bảo theo yêu cầu của công đoàn cấp trên và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho rằng, thời gian tới, công đoàn cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, tập trung chuẩn bị các nội dung tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 hiệu quả, trong đó, chú trọng về công tác văn kiện, nhân sự đại hội. Mặt khác, các đơn vị chủ động đăng ký lịch duyệt hồ sơ đại hội theo hướng dẫn với LĐLĐ tỉnh.

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>