Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-10

04/10/2023 | 07:35 GMT+7

(HG) - Thông tin từ Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức 2 ngày, vào ngày 10 và 11-10-2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Trong đó, buổi sáng ngày 10-10, đón tiếp đại biểu, sinh hoạt nội bộ; buổi chiều ngày 10 và ngày 11-10, diễn ra các phiên làm việc của Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Thới An, ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp. Đây là công trình lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Đến nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các tiểu ban phục vụ đại hội hoàn chỉnh các tài liệu, văn kiện Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 trình Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn phê duyệt. Đồng thời, tổng hợp ý kiến đóng góp Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X trình Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028; ý kiến đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với Đảng, chính quyền, công đoàn cấp trên và ý kiến đóng góp Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thiết thực lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này của tổ chức Công đoàn Hậu Giang, công đoàn các cấp trong tỉnh đã và đang ra sức thi đua thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa gắn với chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh. Cụ thể đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã triển khai, thực hiện được hàng trăm công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, trong đó có hàng chục công trình chào mừng Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 và đã công nhận, gắn biển hơn 20 công trình, với tổng giá trị gần 140 tỉ đồng...

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>