Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Phụng Hiệp thành công tốt đẹp

30/09/2021 | 15:46 GMT+7

(HGO) - Ngày 30-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phụng Hiệp tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội triệu tập 148 đại biểu chính thức tham dự. Nhằm đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đại biểu tham dự đại hội tuân thủ nghiêm túc các quy định 5K, được bố trí chỗ ngồi giãn cách theo quy định, đại hội cũng thực hiện việc giải lao ngồi tại chỗ tại hội trường để tránh tình trạng đại biểu không giữ khoảng cách theo quy định.

Đại hội đã bầu ra 23 Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu 55 đại biểu dự đại hội cấp trên, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên, 50 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết. Bà Dương Thị Thùy Trang tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ra mắt và hạ quyết tâm trước Đại hội.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ. Nổi bật các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả nhóm chỉ tiêu gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo…

Các cấp hội cơ sở đã giúp 1.300 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, đạt 116 % chỉ tiêu nghị quyết. 5 năm qua, có hơn 922 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững, so chỉ tiêu đạt 100,3%; xây dựng được 10 hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất phát triển kinh tế, đạt 133% chỉ tiêu.

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp hội quan tâm thực hiện thiết thực, hiệu quả. Nhiều phong trào, mô hình được xây dựng phù hợp với điều kiện của chị em để hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo như: nhóm phụ nữ tiết kiệm, mô hình nuôi heo đất, góp vốn xoay vòng cất nhà, hỗ trợ sinh kế, phụ nữ chuyển đổi sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống... Qua đó đã huy động vốn được 21,5 tỉ đồng, giúp cho 6.832 lượt chị mượn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ, huyện đã phát triển tăng thêm 6.393 hội viên phụ nữ, nâng tổng số đến nay có 39.797 hội viên, tỷ lệ tăng thêm so với đầu nhiệm kỳ là 22%, đạt 334 % so nghị quyết. Hàng năm có 100% đơn vị cơ sở vững mạnh; 83% chi hội vững mạnh, không có cơ sở và chi hội trung bình, yếu kém.

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>