Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Hậu Giang thành công tốt đẹp

27/03/2023 | 15:06 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 27 - 3, Công đoàn cơ sở Báo Hậu Giang tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có ông Nguyễn Tấn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hậu Giang; bà Phan Hồng Thắm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang...

Các đại biểu về dự đại hội. Ảnh: TRUNG QUÂN

Tại đại hội, bên cạnh tập trung thảo luận các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhiệm kỳ mới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, các đại biểu đã bầu 7 ủy viên Ban Chấp hành; 2 đại biểu đi dự Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh và 1 đại biểu dự khuyết. Riêng tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành, đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Tấn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TRUNG QUÂN

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Phan Hồng Thắm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, yêu cầu trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Báo Hậu Giang cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và tranh thủ sự hỗ trợ của Ban Biên tập thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, hợp đồng lao động.

Lãnh đạo Đảng ủy Báo Hậu Giang và Công đoàn Viên chức tỉnh trao hoa chúc mừng cho đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Hậu Giang khóa mới. Ảnh: TRUNG QUÂN

Đồng thời, chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng phương thức hoạt động cũng như nâng cao chất lượng các phong trào thi đua cho phù hợp với tình hình mới, thích ứng với tình hình thực tế của cơ quan. Mặt khác, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xem xét, kết nạp và quy hoạch...

Trước đó, đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Biên tập Báo Hậu Giang thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động, làm cơ sở bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên, người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Hậu Giang khóa mới ra mắt tại đại hội. Ảnh: TRUNG QUÂN

Cụ thể, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Biên tập Báo chi thưởng tết từ 500.000-3.000.000 đồng/người/năm; thực hiện các chế độ bảo hiểm, mua bảo hiểm tai nạn cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên nhân các ngày lễ lớn, Tháng công nhân, ngày 8-3, ngày 20-10 với tổng số tiền hơn 95 triệu đồng; chăm lo cho con đoàn viên nhân Ngày quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu hàng năm với số tiền hơn 72 triệu đồng.

Cùng với đó, thực hiện tốt mô hình đoàn viên góp vốn xoay vòng không tính lãi với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng, cho gần 450 lượt đoàn viên mượn giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Chưa kể, trong nhiệm kỳ qua, đã kết nạp 8 đoàn viên mới; có 6 đoàn viên ưu tú đi học lớp tìm hiểu về Đảng, phát triển 3 đảng viên mới; có 5 sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến”, đạt 250% chỉ tiêu trên giao.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Báo Hậu Giang đã thực hiện nghiêm và hoàn thành việc cập nhật thông tin công đoàn cơ sở và 100% số lượng đoàn viên trên hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên. Đồng thời, quan tâm công tác nữ công, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Từ năm 2018-2022, công đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Về phương hướng nhiệm kỳ mới, Công đoàn cơ sở Báo Hậu Giang đ ra 10 chỉ tiêu thực hiện. Cụ thể như hàng năm, có 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đoàn viên viết bản cam kết, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo gương Bác; các tổ công đoàn phấn đấu tham gia vận động phát hành 5.000 tờ báo/năm...

Để phong trào và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới ngày càng phát triển, ông Nguyễn Tấn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, yêu cầu sau đại hội, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng; kịp thời phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Tấn Phúc cũng tin tưởng rằng, các đại biểu được tín nhiệm, bầu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ phát huy năng lực, trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn cơ sở Báo Hậu Giang có bước phát triển mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng ủy và Công đoàn cấp trên, góp phần tích cực vào sự phát triển lớn mạnh và vững chắc của hệ thống Công đoàn tỉnh nhà.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>