Cần bám sát lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên

16/02/2023 | 06:22 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 15-2, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Sở Tài Chính nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính bám sát chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cho từng giai đoạn để triển khai, thực hiện các hoạt động, đồng thời xây dựng khối đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Sở Tài Chính nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt và hạ quyết tâm.

Cụ thể, tham mưu và phối hợp với chính quyền thực hiện nhiều biện pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho đoàn viên, người lao động, nhất là dịp lễ, tết; tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động mượn vốn từ quỹ “Tương thân, tương ái” của công đoàn. Công tác thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên kịp thời, 5 năm qua đã thăm hỏi ốm đau 120 lượt người, với trên 65 triệu đồng.

Công đoàn cơ sở Sở Tài chính còn tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng công nhân phù hợp với thực tiễn, thiết thực, hiệu quả. Từ hoạt động này, đã tặng 70 phần quà/17,2 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn. Thông qua các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) hàng năm... đã tặng 150 phần quà/hơn 90 triệu đồng cho công đoàn viên; nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu, tặng 700 phần quà/gần 70 triệu đồng cho con đoàn viên, người lao động...

Đại hội thống nhất đề ra 10 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể, 100% đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội do công đoàn phát động; hàng năm, có 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến và đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm, công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; vận động 100% đoàn viên, người lao động tham gia thực hiện phong trào “Xanh - sạch - đẹp”, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, văn minh an toàn; phấn đấu 100% đoàn viên nam, nữ đăng ký thực hiện “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nam san sẻ việc nhà, chia sẻ công việc cùng nữ giới”, trong đó 90% đoàn viên đạt danh hiệu; 100% đoàn viên công đoàn viết bản cam kết, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm...

Phát biểu tại đại hội, bà Phan Hồng Thắm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu, để đạt những chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài chính cần bám sát lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên; chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn. Đặc biệt, quan tâm, chăm lo tới các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh còn yêu cầu Công đoàn cơ sở Sở Tài chính cần thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát các quy định về thực hiện chế độ chính sách của đoàn viên, người lao động. Đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với xu thế phát triển mới và điều kiện làm việc của người lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, người lao động phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, trong đó chú ý phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Đại đội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028; 3 đồng chí (2 chính thức, 1 dự khuyết) dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài chính.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>