Tiếng Việt phương Nam

22/11/2021 | 08:13 GMT+7

Đây là quyển biên khảo của TS. Trần Thị Ngọc Lang, tập hợp các công trình nghiên cứu của bà về phương ngữ Nam bộ trong sự so sánh với từ ngữ Bắc bộ, Trung bộ và từ toàn dân nói chung. Tác giả đã có sự nghiên cứu, phân tích và lý giải các hiện tượng ngôn ngữ một cách thấu đáo, thể hiện tính logic cùng sự cảm nhận tinh tế, tình yêu đối với ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Việt ở vùng đất Nam bộ.

Sách được chia làm 3 phần: phân tích, lý giải sự khác biệt giữa từ vựng, ngữ nghĩa ở hai miền Nam - Bắc; những nhóm từ chính trong phương ngữ Nam bộ; tản mạn về ngôn ngữ, phân tích các tác phẩm văn chương của Hồ Biểu Chánh, Sơn Nam, Nguyễn Ngọc Tư…, để làm rõ hơn những đặc điểm thú vị của ngôn ngữ, lời văn Nam bộ, đảm bảo tính chính xác, khoa học, nhưng giàu hình ảnh, cảm xúc.

Quyển sách giúp người đọc hiểu rõ, hiểu đúng tiếng Việt ở phương Nam, để sử dụng đúng, cùng thắp thêm tình yêu, góp phần làm cho tiếng Việt thêm đẹp, thêm trong sáng. Sách do NXB Trẻ ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>