“Thư gởi con - Bao giờ cho hết yêu thương”

04/03/2021 | 09:53 GMT+7

Là quyển sách của bác sĩ, nhạc sĩ Vũ Minh Đức, bàn về cách giúp cha mẹ gần gũi và hiểu con cái. Ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ cần biết quan tâm, sáng tạo, đem đến điều bất ngờ cho con, bởi sự quan tâm từ lúc này sẽ giúp con cảm thấy biết ơn, hình thành tính cách tốt vì hiểu, cảm nhận được tình yêu gia đình. Khi được tôn trọng, các em sẽ chia sẻ ngược lại, tạo nên những cuộc đối thoại thành công giữa cha mẹ và con cái.

Quyển sách là những lời chia sẻ chân thành của một người có nhiều trải nghiệm. Trong nhịp sống hiện đại, cha mẹ bận rộn với nhiều việc nên đôi khi thiếu sự quan tâm đến con ở các chi tiết nhỏ. Đọc từng trang sách với cách thể hiện nhẹ nhàng, gần gũi, độc giả sẽ cảm nhận và suy ngẫm, tự rút ra nhiều điều hay trong cách nuôi dưỡng tâm hồn cho những thiên thần của mình. Sách do Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>