Trường Cao đẳng Luật miền Nam: Kỷ niệm ngày 20-11 và trao bằng tốt nghiệp cho 56 học viên

19/11/2021 | 12:30 GMT+7

(HGO) – Ngày 19-11, Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021) và Bế giảng, khai giảng các lớp trung cấp Luật. Chương trình được tổ chức song song hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

TS. Nguyễn Văn Phụng, quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam, tặng quà cho các thầy, cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tại đây, các đại biểu tham dự đã được nghe Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi đến các thầy, cô, những người đã và đang công tác ở các trường đào tạo các ngành, nghề về Luật. Nhân 39 Năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, trường cũng dành tặng 35 phần quà ý nghĩa cho cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại trường.

Trường còn bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 56 học viên các lớp trung cấp luật khóa 8, 9, 10. Trong đó, khóa 8, 9 có 10 học viên được xét tốt nghiệp, khóa 10 có 46/60 học viên đã được công nhận tốt nghiệp. Ngoài ra, trường còn thông qua quyết định mở 2 lớp trung cấp luật khóa 12 cho 47 học viên là học sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT.

Ông Nguyễn Duy Quốc, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam, trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Dịp này, trường đã khen thưởng cho 8 học viên có thành tích học tập xuất sắc và 5 thầy cô đã có thành tích đột xuất trong hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Tin, ảnh: M XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>