Trao 10 giải nhất cho các dự án khoa học kỹ thuật, sản phẩm STEM chất lượng

14/01/2023 | 09:53 GMT+7

(HGO)Sau 2 ngày (12 và 13-1) Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật và Ngày hội STEM cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2022-2023, đã trao 67 giải cho 67/110 dự án xuất sắc nhấtCuộc thi khoa học kỹ thuật, trong đó có 6 giải nhất, 13 giải nhì, 19 giải ba và 29 giải khuyến khích. Ngày hội STEM, 40/64 sản phẩm đạt giải, với 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 16 giải khuyến khích.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trao 6 giải nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật.

Dịp này Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng giấy khen cho 38 dự án khoa học kỹ thuật và 24 sản phẩm STEM chất lượng nhất. 

Theo đánh giá của ban tổ chức, các dự án, sản phẩm tham gia thi năm nay được học sinh chuẩn bị công phu và đúng quy định của một công trình khoa học dự thi. Nhiều dự án mang tính thực tế cao, mang tính ứng dụng tốt. Các đề tài đều có đầu tư cả về sức lực và vật chất, nhiều poster trình bày đẹp, hấp dẫn, đúng yêu cầu. Điều đáng khuyến khích là sản phẩm STEM có nhiều đề tài đã tích hợp kiến thức nhiều môn học như vật lý, hóa học, sinh học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn.

4 nhóm tác giả có sản phẩm nhận giải nhất Ngày hội STEM.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>