Thiết lập và vận hành thư viện thân thiện

20/10/2021 | 09:34 GMT+7

(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức Room to Read tập huấn trực tuyến thiết lập và vận hành thư viện thân thiện cho các trường thuộc Dự án Thư viện thân thiện trường tiểu học, vào ngày 19-10. Nội dung xoay quanh: Triển khai quy trình thiết lập thư viện thân thiện; tổ chức các hoạt động đọc, khuyến đọc nhằm xây dựng văn hóa đọc ở trường, gia đình và cộng đồng, xây dựng năng lực, duy trì và phát triển bền vững thư viện trường học, sử dụng cẩm nang “thiết lập và quản lý thư viện”...

Lớp tập huấn tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom.

Tham gia có 45 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiểu học thuộc 5 phòng giáo dục và đào tạo, ban giám hiệu, nhân viên, giáo viên phụ trách công tác thư viện của 20 trường tiểu học thuộc địa bàn huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành, thành phố Vị Thanh được chọn tham gia dự án. Thời gian tập huấn sẽ diễn ra 4 ngày (từ ngày 19 đến 22-10).

Dự án này do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức Room to Read triển khai tại 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2021, tỉnh Hậu Giang được chọn tham gia dự án, nhằm xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh tiểu học. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm 6 tháng.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>