Thành phố Ngã Bảy: Khai mạc Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học (cụm 2) năm học 2022-2023

20/03/2023 | 10:50 GMT+7

(HG) - Hội thi diễn ra vào cuối tuần qua tại Trường Tiểu học Hùng Vương thành phố Ngã Bảy. Dự khai mạc có bà Trần Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tại tỉnh. 100 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của cụm 2 (gồm đơn vị thành phố Ngã Bảy, đơn vị huyện Phụng Hiệp, đơn vị huyện Châu Thành và đơn vị huyện Châu Thành A) sẽ cùng tranh tài theo hình thức mỗi em tham gia viết một đoạn văn hoặc một bài thơ/đoạn thơ bằng chữ viết đứng hoặc viết nghiêng, chữ nét đều hoặc nét thanh, nét đậm, trình bày có tính sáng tạo. Số chữ và thời gian tương ứng được quy định theo chuẩn kiến thức, kỹ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với mỗi khối lớp. Riêng học sinh lớp 4, lớp 5 có thêm phần thi viết về cảm nghĩ của mình về quê hương, ngôi trường, thầy cô, cha, mẹ, anh chị em, bạn bè thân thiết,… Thời gian làm bài đối với lớp 1, 2 và 3 là 25 phút và 40 phút đối với lớp 4 và lớp 5. Bài thi được chấm theo thang điểm 10 và các bài được công nhận phải đạt điểm tối thiểu từ 7 trở lên. Trước đó, cụm 1 gồm các đơn vị: TP.Vị Thanh, huyện Vị Thủy, TX.Long Mỹ, huyện Long Mỹ và Trường Dạy trẻ khuyết tật cũng hoàn thành buổi thi vào ngày 15-3. Về giải thưởng, trong 200 bài dự thi của tỉnh, Ban tổ chức chọn ra 60 bài để trao giải cá nhân và chọn 4 huyện, thị xã để trao giải tập thể. Qua hội thi nhằm thúc đẩy phong trào giữ vở sạch - viết chữ đẹp ở cấp tiểu học; giúp các em học sinh trau dồi các kỹ năng viết chữ và trình bày bài sạch đẹp; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục ở tiểu học.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>