Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong ngành giáo dục

27/01/2022 | 14:21 GMT+7

(HGO) – Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phối hợp ngành chức năng tiêu độc khử trùng, dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên trường, lớp… để tạo cảnh quan sạch đẹp trước và trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Thời gian học sinh nghỉ tết bắt đầu từ ngày 29-1 đến hết ngày 6-2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần), hiện chỉ có học sinh lớp 12 ở 3 địa phương thí điểm học trực tiếp, còn lại vẫn đang học trực tuyến. Phòng giáo dục và đào tạo, các trường học tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm, tổ chức hoạt động vui xuân trong nội bộ cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19; không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên dưới mọi hình thức, không tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động, không sử dụng kinh phí phương tiện tài sản công vào các hoạt động tết trái quy định.

Các trường học đã tổng vệ sinh, trang trí trường lớp đón xuân về.

Quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, đảm bảo mỗi người đều có tết đầm ấm, vui tươi, tổ chức thăm tặng quà cho nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và nhà giáo nghỉ hưu; bố trí lực lượng trực cơ quan, trường học trong những ngày tết, đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, phòng cháy chữa cháy, tập trung trở lại làm việc, giảng dạy, học tập đúng theo thời gian nghỉ tết đã quy định…

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>